Chinh phục 3 câu đố cực "khoai" chỉ trong 15 giây, bạn có làm nổi không?

Hoa Hướng Dương |

Hãy thử độ nhạy bén của bạn qua các câu đố vui sau.

Cùng kiểm tra khả năng tư duy và sự nhanh nhạy của bạn qua những câu đố vui nhanh sau đây nhé vì bạn chỉ có 15 giây để trả lời những câu đố sau, hãy bấm giờ và đảm bảo là không bị quá thời gian quy định.

CÂU ĐỐ

1. Trong tay bạn là 2 chiếc bình 5 lít và 3 lít, bạn cần tới dòng sông và lấy 4 lít nước chỉ từ 2 chiếc bình trên, bạn sẽ làm như thế nào?

Làm sao có được 4 lít?

2. Có 3 quả táo trong rổ, hãy chia chúng cho 3 em bé. Nhưng điều kiện là trong rổ phải còn 1 quả. hãy trả lời thật nhanh nhất có thể nhé!

3. Một bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân của mình, ông cho bệnh nhân 2 loại thuốc, mỗi loại 2 viên con nhộng nhưng chúng lại có vẻ ngoài rất giống nhau. Bệnh nhân phải uống mỗi loại một viên vào sáng tối. Nhưng nếu uống nhầm thì rất nguy hiểm.

Thế nhưng bệnh nhân lại vô ý để chúng lẫn vào nhau, nếu là bạn, bạn sẽ xử lý như thế nào?

2 loại thuốc quá giống nhau hình thức bên ngoài!

Cùng kiểm tra câu trả lời của bạn...

ĐÁP ÁN

Câu 1: Lấy ra 4 lít từ bình 3 lít và 5 lít

Chinh phục 3 câu đố cực khoai chỉ trong 15 giây, bạn có làm nổi không? - Ảnh 5.

Các bước thực hiện để có 4 lít nước.

Bước 1: Đong đầy bình 5 lít sau đó đổ vào bình 3 lít như vậy trong bình 5 lít còn lại 2 lít. Đổ 2 lít này qua bình 3 lít.

Bước 2: Đổ đầy bình 5 lít sau đó đổ vào đến khi đầy bình 3 lít (lúc này đang chứa 2 lít ở bước 1) một lần nữa, như vậy khi bình 3 lít đầy nghĩa là chúng ta đã đổ bớt 1 lít từ bình 5 lít.

Số nước còn lại trong bình 5 lít còn đúng 5 - 1 = 4 lít.

Câu 2: Câu đố giỏ táo

Rất đơn giản, bạn hãy đưa 2 quả táo cho 2 em bé và quả còn lại hãy bỏ trong rổ và đưa cả rổ cho em bé thứ 3!

Câu 3: Bác sĩ và những viên thuốc

Nếu bạn nghĩ tới cách tìm gặp lại bác sĩ để xin đơn thuốc mới thì có lẽ bạn chưa nghĩ ra cách đơn giản mà lại đỡ tốn công này:

Nếu bạn chọn 2 viên ngẫu nhiên để uống thì điều đó thật nguy hiểm và mang tính may rủi, nếu uống phải 2 viên thuốc khác loại bạn sẽ chết!

Tuy nhiên hãy chia đôi mỗi viên thuốc ra (vì đây là viên thuốc con nhộng nên hãy mở chúng ra và chia đôi lượng thuốc mỗi viên), lúc này bạn có 4 phần nhỏ bằng nhau.

Chinh phục 3 câu đố cực khoai chỉ trong 15 giây, bạn có làm nổi không? - Ảnh 6.

Chia đôi mỗi viên thuốc rồi uống 1 nữa mỗi phần!

Từ mỗi phần nhỏ này, lấy ra 1 nửa để uống. Như vậy bạn sẽ yên tâm vì sẽ không bị nhầm lẫn nữa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại