Chính biến Zimbabwe: Grace Mugabe, Đệ nhất phu nhân và quyền lực đằng sau "ngai vàng"

Hà Liên |

Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe từng là thư ký trong văn phòng tổng thống, nổi tiếng với vô số bê bối về cách hành xử thô lỗ và việc tiêu xài hoang phí.

Chính biến hôm 15.11 ở Zimbabwe làm phức tạp thêm những vấn đề đối với phu nhân của Tổng thống Robert Mugabe - bà Grace Mugabe. Đệ nhất phu nhân Zimbabwe được cho là sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của nước này sau khi Tổng thống Robert Mugabe sa thải Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa - động thái được cho là mở đường cho bà kế nhiệm chồng.

Grace Mugabe là thư ký trong văn phòng tổng thống khi hai người bắt đầu mối quan hệ. Khi đó, ông Robert Mugabe đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu tiên Sally Mugabe - qua đời năm 1992. Bà Grace chia tay chồng và đám cưới với Tổng thống Robert Mugabe năm 1996. Đám cưới có sự góp mặt của Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và nhiều nhà lãnh đạo Châu Phi khác.

Đầu năm nay, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe gây chú ý khi một người mẫu Nam Phi cáo buộc bà đã đánh mình tại một phòng khách sạn ở Johannesburg. Bà Grace Mugabe được Nam Phi cho phép miễn trừ ngoại giao bất chấp lời kêu gọi truy tố. Sau đó, bà cáo buộc người mẫu 20 tuổi này là kẻ gây hấn.

Năm 2009, bà Grace Mugabe cũng từng bị buộc tội tấn công một nhà báo người Anh chụp ảnh khi bà đang mua sắm tại Hong Kong. Ba nam giới và một phụ nữ cũng bị bắt sau khi la ó phản đối bà Grace Mugabe trong một sự kiện của đảng cầm quyền.

"Những tranh cãi của bà dường như cũng sẽ không thể ngăn cản bà ấy. Trong đảng cầm quyền ZANU-PF dường như chấp nhận bà là người kế nhiệm chồng", chuyên gia phân tích chính trị Alex Rusero tại Harare nói.

Ngoài những bê bối về cách hành xử, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc chi tiêu cá nhân. Những người chỉ trích bà về thói chi tiêu xa hoa đặt cho bà biệt danh là "Gucci Grace".

Tháng trước, bà Grace Mugabe đã tới một tòa án ở Harare để thu hồi hơn 1 triệu USD tiền trả cho một người Lebanon để mua một chiếc nhẫn kim cương 100-cara. Những hành động tương tự làm nản lòng nhiều người dân ở đất nước Zimbabwe đang suy thoái kinh tế trong những năm gần đây.

Đệ nhất phu nhân nổi lên trong việc tác động tới các quyết định của chồng. Năm 2014, bà là người dẫn đầu việc sa thải Joice Mujuru - Phó Tổng thống và là người kế nhiệm tiềm năng cho vị trí Tổng thống Zimbabwe. Cũng trong năm đó, bà Grace Mugabe được bổ nhiệm làm chủ tịch liên đoàn phụ nữ đảng cầm quyền.

Đệ nhất phu nhân và Tổng thống Robert Mugabe công khai chỉ trích Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa - đồng minh lâu năm của Tổng thống Robert Megube, trước khi ông này bị sa thải. Hồi tháng 11, bà Grace Mugabe cũng thể hiện tham vọng trở thành tổng thống khi nói rằng: "Tôi đã nói với tổng thống rằng anh có thể để em phụ trách. Anh cũng có thể cho em vị trí của anh. Hãy giao việc cho em, em sẽ làm nó rất tốt", bà nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại