Chim ưng bị hổ mang tới cướp chỗ trú nắng, cuộc chiến kịch liệt sẽ kết thúc ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Hãy cùng xem kẻ tới sau hay kẻ tới trước sẽ giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến giành nơi trú nắng.

Rắn hổ mang Ai Cập (Tên khoa học: Naja haje) là loài rắn hổ mang nguy hiểm, lớn nhất châu Phi với chiều dài trung bình từ 1 đến 2 m và độ dài tối đa là 3 m. Chúng được tôn thờ trong tín ngưỡng người Ai Cập như hình tượng nữ thần rắn Meretseger.

Chim ưng bị hổ mang tới cướp chỗ trú nắng, cuộc chiến kịch liệt sẽ kết thúc ra sao? - Ảnh 1.

Hổ mang hạ gục chim ưng. Ảnh: Pinterest

Trong cái nóng như thiêu như đốt của hoang mạc đầy cát, một con chim ưng đã phải tìm một chỗ mát mẻ hiếm hoi để tránh nắng, đó là một hốc đá nhỏ hẹp vừa đủ để nó lách mình vào bên trong ẩn thân tránh cái nắng.

Tuy nhiên con chim không ngờ rằng ngay sau đó, một đối thủ cũng tới khe đá này và giành giật khư vực này với nó để đẻ trứng. Cuộc chiến giữa rắn hổ mang và chim ưng sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về loài ăn thịt nào?

Xem video:

Hổ mang tấn công cướp chỗ của chim ưng


Nguồn: Documentaire Animalier

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại