Chile huấn luyện chó phát hiện người mắc Covid-19

Vũ Anh Tuấn |

Cảnh sát Chile đang huấn luyện những chú chó đánh hơi để phát hiện người mắc Covid-19 khi một thử nghiệm tương tự tại Đức cho kết quả đáng khích lệ.

Theo đó 4 chú chó được huấn luyện để phát hiện virus SARS-CoV-2 trong mồ hôi của con người trước khi được phát hiện bởi các phương tiện y tế. Theo cảnh sát Chile, việc chó phát hiện ra người mắc Covid-19 đặc biệt quan trọng khi nước này chuẩn bị mở cửa trở lại các trường học và cửa hàng.

"Dự án này bắt đầu từ mối quan tâm là làm thế nào để có thêm phương pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19. Chúng tôi đã xem xét những cách ngăn chặn dịch sáng tạo trên thế giới và thấy rằng, chó có thể phát hiện một cách có hiệu quả những người dương tính với virus SARS-CoV-2 . Theo tôi, chó có thể phát hiện những người mắc Covid-19 với hiệu quả lên đến 95%".

Trước đó, những chú chó sau khi trải qua "khóa huấn luyện" kéo dài vài ngày tại Đức có thể đánh hơi được người mắc Covid-19 với độ chính xác lên đến 94%.

Theo các chuyên gia, nghiên cứu này mở ra một phương pháp phát hiện Covid-19 hoàn toàn mới, khi những con chó có khứu giác nhạy cảm hơn con người khoảng 10.000 lần có thể được triển khai để phát hiện các ca nhiễm ở những nơi công cộng như sân bay, cửa khẩu biên giới và các sự kiện thể thao có đông người tham gia./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại