Chiêu trò ngụy trang chở cả tấn chân trâu bò thối trên xe giường nằm

Gia Hưng |

Kiểm tra xe khách giường nằm nghi vấn, cảnh sát phát hiện nhiều thùng xốp được giấu kín dưới hầm xe chứa cả tấn chân trâu bò thối.

Chiều 27/12, Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng cảnh sát môi trường vừa phối hợp Công an TX. Hồng Lĩnh bắt giữ xe khách chở hơn 1 tấn chân, đuôi trâu bò hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ.

Trước đó, sau 1 thời gian theo dõi vào sáng 27/12, cơ quan chức năng đã kiểm tra xe khách Hoàng Anh mang BKS 37B 015.36 khi đang chạy trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn TX. Hồng Lĩnh.

Kiểm tra dưới cốp xe, cơ quan chức năng phát hiện có 14 thùng xốp được dán kĩ. Bên trong có chứa hơn 1 tấn sản phẩm động vật gồm chân, đuôi trâu bò đã bốc mùi hôi thối và không có giấy tờ hợp lệ.

Chiêu trò ngụy trang chở cả tấn chân trâu bò thối trên xe giường nằm  - Ảnh 1.

Chân trâu bò được đựng trong thùng xốp nguỵ trang trên xe khách để đi tiêu thụ.

Đấu tranh tại chỗ, tài xế Hồ Văn Sáng (SN 1976, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) khai nhận số hàng trên do một người lạ thuê vận chuyển từ huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) vào TP. Đà Nẵng để tiêu thụ.

Trước đó từ ngày 24-26/12, Trạm CSGT Công an Diễn Châu (thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) cũng bắt giữ 3 vụ vận chuyển sản phẩm động vật và gia cầm trái phép.

Cụ thể, ngày 26/12, tại địa bàn xã Diễn Hồng (Diễn Châu), lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách biển số 30Z - 7978 do lái xe Phan Huy Hoàng (SN1973, trú Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển giấu 4 thùng xốp chứa 289 kg xương sụn ức gia cầm.

Toàn bộ số sản phẩm trên không có giấy tờ hợp lệ và đã bốc mùi hôi thối. Tài xế Hoàng khai nhận thuê chở số hàng trên ra Hà Nội tiêu thụ.

Chiêu trò ngụy trang chở cả tấn chân trâu bò thối trên xe giường nằm  - Ảnh 2.

Toàn bộ số sản phẩm đã bốc mùi hôi thối.

Ngày 24/12, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang biển số 49B - 010.10 do lái xe Nguyễn Đức Dũng (SN 1983 ở Phú Yên) điều khiển đi qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) giấu 5 thùng xốp chứa 270 kg sản phẩm động vật gồm da, chân trâu bò.

Toàn bộ số hàng đều đã bốc mùi hôi thối và tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Theo một cán bộ cảnh sát giao thông, thông thường các tài xế xe khách đều có những chiêu vận chuyển lậu các sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn đi tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, tài xế thường giấu kỹ dưới gầm xe và để lẫn lộn các loại hàng khác nhau.

Thời điểm gần Tết cũng chính là lúc những đối tượng buôn bán các sản phẩm không đảm bảo gia tăng tần suất hoạt động để trà trộn kiếm lời. Tuy nhiên các tài xế thường khai nhận chở thuê cho người lạ nên khó truy tìm được nguồn gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại