Chiêu mộ huyền thoại Nhật Bản, Campuchia sẽ gây sốc trước Malaysia để hướng về AFF Cup?

Đoàn Dự |

Trận đấu với Malaysia dự báo sẽ rất khó khăn cho Campuchia. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chiều qua, 4/9, huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda đã có buổi tập luyện đầu tiên với ĐTQG Campuchia. Anh sẽ hướng tới trận đầu tiên trong cương vị mới (trên giấy tờ, Honda là Giám đốc bóng đá của ĐTQG Campuchia vì thiếu bằng HLV, người đứng tên HLV trên danh nghĩa là ông Agustín Gonzalez Dalmas người Argentina) ở đất nước ĐNÁ bằng trận giao hữu gặp Malaysia ngày 10/9 (thứ Hai tuần sau).

Chia sẻ về công việc mới, Keisuke Honda cho biết: "Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Tôi vui vì dự án này. Tôi thật sự muốn cống hiến tất cả những gì mình biết cho bóng đá Campuchia. Tất nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu vì thế chúng ta không thể quá lạc quan. Tôi đã thấy một vài cầu thủ rất tuyệt vời ở đội và tôi chắc chắn rằng có thể làm NHM hạnh phúc khi nắm quyền ở đội tuyển.

Dĩ nhiên là trong mọi trận đấu, tôi nghĩ chúng ta đều phải hướng về chiến thắng. Tuy nhiên, như đã nói, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi muốn tìm hiểu kĩ về tất cả các cầu thủ và chúng tôi sẽ có một vài ngày chuẩn bị trước trận gặp Malaysia.

Mỗi ngày, tôi đều muốn có những thử nghiệm mới để giúp đội tiến bộ và giờ tôi đang tập trung hoàn toàn vào công việc. Nhiệm vụ của tôi sẽ là thay đổi bóng đá Campuchia càng sớm càng tốt. Rồi các bạn sẽ thấy. Như tôi đã nói, tôi muốn thay đổi và mang dấu ấn của mình tới bóng đá Campuchia. Tôi biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng nhưng mong các bạn hãy cứ im lặng và để tôi làm việc".

Chiêu mộ huyền thoại Nhật Bản, Campuchia sẽ gây sốc trước Malaysia để hướng về AFF Cup? - Ảnh 1.

Keisuke Honda năm nay 32 tuổi và chỉ mới giải nghệ quốc tế sau VCK World Cup 2018. Anh đã có 98 trận chơi cho ĐTQG Nhật Bản, ghi 37 bàn. Cựu tiền vệ cánh này từng có 4 mùa chơi cho AC Milan, ra sân 92 trận, ghi 11 bàn. Hiện, Honda vẫn thi đấu cho CLB Australia, Melbourne Victory.

Trận giao hữu giữa Campuchia vs Malaysia sẽ diễn ra tại SVĐ Phnom Penh Olympic Stadium có sức chứa 5 vạn người. Nhiều khả năng các khán đài trận này sẽ lại chật kín NHM, tạo ra động lực thi đấu vượt trội cho các cầu thủ chủ nhà.

"Hiện tôi cần nói chuyện thêm với các cầu thủ rồi mới quyết định xem ai sẽ là đội trưởng. Về trận đấu với Malaysia thì sẽ khó khăn đấy. Họ thật sự là một đội bóng hay và rất mạnh mẽ" - Honda tiếp.

Thực tế, trong lần gặp nhau gần nhất, Campuchia đã tạo ra nhiều khó khăn cho Malaysia. Tại vòng bảng AFF Cup 2018, Malaysia khi đó đang sa sút phong độ còn Campuchia khởi sắc nhờ nhiều nhân tố trẻ. Campuchia đã chiến đấu và chỉ thua sát nút 2-3.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, ĐTQG Malaysia nhiều khả năng cũng sẽ được bổ sung các nhân tố trẻ, những người đã chơi tốt trong màu áo U23 ở VCK U23 châu Á và Asiad. Thế nên cuộc đọ sức giữa Campuchia với Malaysia ngày 10/9 tới đây sẽ vô cùng đáng chờ đợi.

Về phần Việt Nam, chúng ta cũng sẽ cần lưu tâm đến trận chiến này, khi cả Malaysia và Campuchia đều chung bảng A với thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại