Chiêu lừa thẻ cào và iPhone 6S của gã trai 9x giả cán bộ địa chính

Ngọc Tú |

Với chiêu thức giả danh cán bộ địa chính xã để lấy uy tín, Việt đã gọi điện đến 1 tiệm bán điện thoại rồi yêu cầu nạp thẻ và gửi Iphone 6S về. Sau khi lừa, Việt cắt liên hệ với chủ quán.

Tối 5/12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 1 đối tượng giả danh là cán bộ địa chính xã để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 2/12, ông Nguyễn Đức Chu (SN 1953; trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, Đô Lương) trình báo với Công an huyện về việc bị 1 đối tượng lừa 3,1 triệu đồng tiền thẻ điện thoại cùng 1 chiếc iPhone 6S.

Cụ thể, ngày 29/11 ông Chu bất ngờ nhận được điện thoại từ số lạ xưng là Dũng, cán bộ địa chính xã Tân Sơn để nhờ nộp hộ thẻ điện thoại.

Do không có thẻ tại quán nên ông Chu đã nhờ con trai mình mua thẻ nộp vào cho cán bộ địa chính kia với số tiền 3,1 triệu đồng.

Thấy lừa trót lọt dễ dàng, vị "cán bộ" trên nảy sinh ý định tham lam liền nhờ tiếp ông Sơn gửi cho 1 mình chiếc điện thoại Iphone 6s rồi sẽ trả toàn bộ tiền sau.

Nghĩ là cán bộ địa chính thật, ông Sơn quá tin tưởng nên tiếp tục gửi điện thoại về. Khi đối tượng nhận được điện thoại thì tắt máy không thể liên lạc.

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng có hành vi trên chính là Nguyễn Quang Việt (SN 1991, trú tại xóm 13, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương).

Ngày 2/12, biết không thể trốn thoát nên Việt đã đến trụ sở công an để đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Bước đầu Việt khai nhận, trong khi đi qua cửa hàng của gia đình ông Chu có nhìn thấy tấm biển quảng cáo có ghi tên và số điện thoại nên Việt đã nảy sinh ý đồ gọi điện xưng danh là cán bộ địa chính xã để lừa đảo.

Tổng số tiền mà Việt đã chiếm đoạt gồm 3,1triệu tiền thẻ điện thoại và chiếc Iphone 6S trị giá 11,9 triệu đồng. Hiện Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại