Chiêu giấu hơn 80m3 gỗ Đinh Hương quý trên xe tải chở đầy ngô, lúa

Ngọc Tú |

Kiểm tra 2 chiếc xe tải kín thùng chở ngô và lúa, cảnh sát phát hiện có 51m3 gỗ Đinh Hương xẻ (tương đương 80m3 gỗ quy tròn) được giấu kín phía sau.

Chiều 4/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án 916R, thu giữ một lượng lớn gỗ Đinh Hương (thuộc nhóm 2A) được nhập lậu trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan điều tra thông tin, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, khoảng 4h30’ ngày 3/1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 hai xe tải mang BKS: U2 - 6206 và U2 - 6090 do 2 tài xế mang Quốc tịch Lào là Khăm Xẻng ĐaLa Vông (SN 1980) và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí (SN 1985) điều khiển.

Mở thùng xe tải, cảnh sát phát hiện nhiều bao tải ngô và lúa. Tuy nhiên, khi dỡ những bao tải ngô lúa trên thì lộ ra nhiều lớp gỗ Đinh Hương, xẻ thuộc nhóm 2A. Tổng khối lượng 2 xe chở là 51m3 gỗ Đinh Hương (tương đương khoảng 80m3 gỗ quy tròn).

Chiêu giấu hơn 80m3 gỗ Đinh Hương quý trên xe tải chở đầy ngô, lúa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra kiểm đếm số gỗ Đinh Hương lậu.

Đấu tranh tại chỗ, 2 tài xế khai nhận chở thuê cho 1 người ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong).

Để tránh bị phát hiện, tài xế đã nghĩ nhiều cách để giấu. Cuối cùng, các tài xế đã chọn cách chất gỗ lên thùng xe rồi đóng nhiều bao tải lúa và ngô chất phía ngoài trùm lên để nguỵ trang.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế đã không xuất trình được thủ tục hợp lệ số gỗ trên nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại