"Chiến tướng" mới của bầu Hiển: Ở châu Âu nhưng luôn hướng về V.League!

Đoàn Dự |

Là người gốc Brazil và sống tại Bồ Đào Nha nhưng cựu cầu thủ Cristiano Roland luôn nhớ nhung về bóng đá Việt Nam để rồi đã có sự trở lại vô cùng ấn tượng.

Cristiano Roland năm nay 47 tuổi, là cựu hậu vệ Brazil và có hai lần chơi cho CLB Hà Nội (2008, 2009 0 2013). Anh giải nghệ năm 2016 và đã trở lại Việt Nam làm công tác đào tạo từ năm 2021 cho CLB Bình Dương (trợ lý). Từ năm 2003, anh về Hà Nội FC làm đào tạo trẻ, trong năm 2024 thì vừa dẫn dắt U17 Hà Nội FC vô địch quốc gia. Anh cũng mới được VFF bổ nhiệm làm HLV U16 Việt Nam.

Sau khi cùng U17 Hà Nội FC vô địch quốc gia, HLV Cristiano Roland đã có phần chia sẻ thú vị với truyền thông:

PV: Bí quyết vô địch và cảm xúc của ông sau khi vô địch U17 quốc gia thế nào?

HLV Cristiano Roland : Mục tiêu của tôi ngay từ ngày nhận đội luôn là vào được đến vòng chung kết và trở thành những nhà vô địch. Chúng tôi có 11 tháng chuẩn bị, tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho giải đấu lần này. Điều quan trọng nhất, các cầu thủ hiểu được phong cách huấn luyện của tôi, cách tôi truyền đạt để làm sao các em có khao khát trở thành nhà vô địch.

Tất nhiên, ban huấn luyện, các cầu thủ khi đạt được thành tích như thế này, thành tích đi vào lịch sử (lần đầu vô địch U17 quốc gia) thì cũng ăn mừng. Nhưng chúng tôi phải giữ được đôi chân trên mặt đất và ngay lập tức phải nghĩ tới chặng đường tiếp theo, các bước đi tiếp theo.

"Chiến tướng" mới của bầu Hiển: Ở châu Âu nhưng luôn hướng về V.League!- Ảnh 1.

Cristiano Roland thời còn thi đấu cho Hà Nội FC.

Ông đánh giá chất lượng cầu thủ trẻ Hà Nội thế nào, đâu là mấu chốt tạo ra chức vô địch?

Tôi nghĩ, không có điểm gì quá đặc biệt về lực lượng ở U17 Hà Nội bởi chúng tôi xây dựng nên một tập thể đoàn kết, để làm sao các cầu thủ tự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đặt ra mục tiêu mỗi trận đấu là một trận chung kết, bởi vậy chúng tôi đã làm được.

Quan trọng nhất là thái độ thi đấu khi mà ở trong sân các cầu thủ tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào chiến thuật, cũng như một tâm lý vững vàng mà tôi cố gắng truyền tải cho các em. Chuỗi 6 trận toàn thắng để lên ngôi vô địch là kết quả của việc các em đã giữ vững được tâm lý thi đấu.

Mục tiêu mà ông muốn chinh phục sắp tới ở Việt Nam là gì?

Quan trọng nhất là ở thời điểm này chúng tôi sẽ có cuộc họp với ban giám đốc, ban lãnh đạo câu lạc bộ để làm sao chúng tôi có những bước tiếp theo. Mọi thứ sẽ đi theo từng bước một. Bây giờ, chúng tôi cũng nhận thêm những con người mới, những nhân tố mới từ những câu lạc bộ khác gia nhập U17 Hà Nội. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng tốt và từng bước chúng tôi sẽ hoàn thành các mục tiêu được đề ra.

"Chiến tướng" mới của bầu Hiển: Ở châu Âu nhưng luôn hướng về V.League!- Ảnh 3.

HLV Cristiano Roland đưa U17 Hà Nội FC lần đầu vô địch quốc gia sau 14 năm thành lập đội trẻ này.

Trong thời gian tới, ông có nghĩ đến việc đảm nhận vị trí cao hơn như U19, U21 hay đội 1 Hà Nội?

Khi từ Bồ Đào Nha trở lại Việt Nam, tôi mang theo tâm thế sẵn sàng đảm nhận mọi vị trí ở Hà Nội FC, kể cả là U17, U19, U21 hay là đội 1. Tuy nhiên, tôi phải đi theo lịch trình mà Ban lãnh đạo đưa ra. Hà Nội FC đã mở cánh cửa, cho tôi cơ hội thể hiện công việc của mình. Chỉ bằng cách trải qua rất nhiều trận đấu thì tôi mới có thể thể hiện được năng lực của mình. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục công việc theo lịch trình mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Nếu có cơ hội (dẫn dắt đội 1 Hà Nội FC) thì rất là tuyệt vời.

Như mọi người đều biết tôi là người gốc Brazil, nhưng từng thi đấu, làm việc và học những văn bằng về bóng đá tại Bồ Đào Nha. Mọi người đều biết đến phong cách bóng đá của Brazil và chiến thuật của người Bồ Đào Nha. Cho đến này, rất nhiều huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới là người Bồ Đào Nha. Tôi nghĩ, sự kết hợp đó giúp tôi có cách truyền tải tới cho các cầu thủ và chúng tôi đã gặt hái được thành công bước đầu.

Ông đánh giá như thế nào về cầu thủ Nguyễn Thiên Phú (16 tuổi), có thể hình rất là tốt (1m80), có phát triển được trong tương lai?

Tôi nghĩ là, Thiên Phú là một cầu thủ đã được "đóng dấu" với bóng đá Việt Nam. Em ấy đóng góp khá nhiều cho câu lạc bộ. Em ấy đã chơi cho cấp độ U19, đá hạng Nhì và vừa rồi khi đá cho U17 Hà Nội – đúng độ tuổi của mình – em ấy đã chứng minh được tài năng.

Không chỉ Thiên Phú, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng tốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tiếp tục huấn luyện, trau dồi để các em có thể hướng tới mục tiêu lên đội 1 Hà Nội FC.

"Chiến tướng" mới của bầu Hiển: Ở châu Âu nhưng luôn hướng về V.League!- Ảnh 4.

Cristiano Roland mới đây cũng được bổ nhiệm làm HLV trưởng U16 Việt Nam.

Đâu là động lực để ông quay lại với bóng đá Việt Nam?

Tôi luôn luôn nghĩ đến ngày quay trở lại Việt Nam. Không biết lý do tại sao, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy điều đó. Cứ mỗi cuối tuần, sau khi học tập và làm việc thì tôi vẫn theo dõi V.League. Người ta có thể xem bóng đá Bồ Đào Nha, bóng đá châu Âu, nhưng tôi luôn theo sát bóng đá Việt Nam trong những năm vừa rồi. Cuối cùng thì cơ hội cũng được trao đến. Ban lãnh đạo đã cho tôi vị trí đầu tiên, đó là nhận đội U15, U17 Hà Nội FC. Điều quan trọng, tôi luôn tin tưởng vào vị trí mà tôi đảm đương và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ông có thể chỉ ra những nhân tố đặc biệt của U17 Hà Nội?

Sau vòng chung kết vừa rồi, chúng tôi có thể nhìn ra nhiều nhân tố đặc biệt. Nhưng tôi nghĩ rằng còn quá sớm với cái lứa tuổi của các em bây giờ để đánh giá về tương lai của các em. Điều quan trọng, chúng tôi có những cầu thủ tốt để tiếp tục rèn giũa, trau dồi, giúp các em phát triển trong một tương lai gần.

Có nên tạo điều kiện cho các cầu thủ 15-16 tuổi của Hà Nội FC nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sang nước ngoài thử thách hay không? Có thể gửi các em sang Brazil, Bồ Đào Nha 2, 3 tháng để các em có động lực?

Đương nhiên, việc liên kết với các câu lạc bộ quốc tế và đưa được các em sang Brazil hay Bồ Đào Nha như vậy thì rất là tốt. Chúng ta nên biết rằng Bồ Đào Nha là một đất nước rất là nhỏ, nhưng ở độ tuổi như U16, U17, trong một mùa giải các cầu thủ có khoảng 45 đến 50 trận thi đấu chính thức. Đấy là một trong những yếu tố quan trọng để các em có nhiều trận thi đấu, trau dồi kỹ năng và tâm lý thi đấu tốt hơn.

Tuy nhiên tôi cần phải nhấn mạnh, ở bất cứ môi trường nào, chúng ta cũng phải ưu tiên tính thực chiến. Các cầu thủ phải thực sự được chơi bóng thì mới có thể phát triển và tiến bộ. Vậy nên, nếu các cầu thủ chưa thể đảm bảo rằng việc có thể thực chiến như vậy ở nước ngoài thì môi trường trong nước cũng là một lựa chọn phù hợp. Và quan trọng, các em được thi đấu nhiều. Ví dụ như ở mùa giải vừa rồi, đội trẻ Hà Nội thi đấu 16 trận thi đấu chính thức. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những trận đấu giao hữu ở nước ngoài, như giải đấu ở Trung Quốc năm vừa rồi.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại