"Gà nòi" nhà bầu Hiển đứng trước hat-trick danh hiệu, bài học lớn cho bóng đá Việt Nam là đây chứ đâu!

Bộ Kinh Vân |

Thành công trong đào tạo trẻ của Hà Nội FC có thể mang tới rất nhiều gợi ý cho bóng đá Việt Nam hòng đạt được sự phát triển bền vững hơn.

Mùa giải 2024 chứng kiến sự thăng hoa của các lứa trẻ Hà Nội FC, với việc U17 Hà Nội FC vừa thắng HAGL để giành chức vô địch U17 Quốc gia - Cup Thái Sơn Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Đáng chú ý, U17 Hà Nội FC đã vô địch bằng thành tích toàn thắng vô cùng ấn tượng.

"Gà nòi" nhà bầu Hiển đứng trước hat-trick danh hiệu, bài học lớn cho bóng đá Việt Nam là đây chứ đâu!- Ảnh 1.

U17 Hà Nội FC vô địch U17 Quốc gia 2024.

Trước đó, U19 Hà Nội FC cũng đã giành chiến thắng trong trận chung kết trước Thể Công Viettel, và nếu U21 Hà Nội FC tiếp tục vô địch U21 Quốc gia, đội bóng Thủ đô sẽ hoàn tất cú hat-trick danh hiệu, khẳng định sức mạnh không chỉ ở đội một mà còn ở cả hệ thống đào tạo trẻ.

Việc Hà Nội FC đang đứng trước cơ hội đoạt hat-trick danh hiệu ở bóng đá trẻ không khỏi khiến những ai quan tâm bóng đá Việt Nam phải suy ngẫm.

Xuất phát từ năm 2009, Hà Nội FC đã sớm trở thành một thế lực lớn của bóng đá nội địa. Trong 15 mùa giải thi đấu ở V.League, đội bóng này luôn duy trì thành tích ấn tượng, với vị trí thấp nhất là thứ tư. Điều này không chỉ nhờ vào tiềm lực tài chính hay khả năng "săn Tây" ban đầu, mà còn là nhờ vào hệ thống đào tạo trẻ vệ tinh chất lượng cao, đã tạo ra nhiều trụ cột quan trọng cho đội bóng.

"Gà nòi" nhà bầu Hiển đứng trước hat-trick danh hiệu, bài học lớn cho bóng đá Việt Nam là đây chứ đâu!- Ảnh 2.

Hà Nội FC luôn có nguồn lực cầu thủ trẻ dồi dào để lấp đầy khoảng trống khi những ngôi sao như Quang Hải, Việt Anh ra đi.

Thời gian qua, Hà Nội FC có nhiều ngôi sao nội rời đi, như Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh... nhưng luôn có những cái tên mới chất lượng từ lứa trẻ đôn lên để thay thế.

Sự ổn định và thành công của Hà Nội FC là mô hình mà bóng đá Việt Nam cần học hỏi, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người đề xuất tìm kiếm cầu thủ gốc Việt ở châu Âu để cải thiện chất lượng đội tuyển. Sự phát triển bền vững cần phải tập trung vào đào tạo trẻ nghiêm túc, thay vì dựa vào những "viện binh" hay sự may mắn là những lứa cầu thủ tài năng thiên phú như kiểu Quang Hải - Công Phượng...

Bóng đá Việt Nam những năm qua vẫn nhìn ra các mô hình nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc để học hỏi. Bây giờ thì chúng ta đang có ngay sự thành công của Hà Nội FC để tham khảo, một hình mẫu sẽ thích hợp hơn rất nhiều bởi đã cho thấy tính hiệu quả ở chính môi trường bóng đá Việt Nam.

"Gà nòi" nhà bầu Hiển đứng trước hat-trick danh hiệu, bài học lớn cho bóng đá Việt Nam là đây chứ đâu!- Ảnh 3.

HLV Cristiano Roland được bổ nhiệm dẫn dắt U16 Việt Nam.

Những năm qua, VFF vẫn thường nhờ nhiều HLV của Hà Nội FC lên làm việc trên tuyển. Như mới đây, HLV U17 Hà Nội FC, Cristiano Roland cũng được bổ nhiệm dẫn dắt U16 Quốc gia.

Tuy nhiên, có lẽ VFF cũng nên kết nối sâu hơn giữa mô hình đào tạo trẻ của Hà Nội FC tới các CLB trong nước khác, để cái tốt thì cùng nhau phát huy, cũng như khắc phục các tồn đọng.

Giữa các CLB Việt Nam dĩ nhiên cần có sự cạnh tranh nhưng bên cạnh đó cũng rất cần sự hợp tác để chung tay phát triển bóng đá nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại