Chiến trường Ukraine, nơi vũ khí Triều Tiên viết lại học thuyết pháo binh Nga

Quang Hưng |

Từ cối 60mm đến pháo tự hành 170mm, vũ khí Triều Tiên đang âm thầm thay máu hỏa lực Nga tại Ukraine, mở màn cho một liên minh quân sự chưa từng có.

KPA "xâm nhập" pháo binh Nga

Đoạn video được công bố từ một trường huấn luyện quân sự của Nga gần đây cho thấy, binh sĩ nước này đang thực hành vận hành loại cối 140mm do Triều Tiên sản xuất. Đây không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh một xu thế ngày càng mở rộng, khi vũ khí của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) đang len lỏi vào hệ thống tác chiến của Nga trên nhiều hướng.

Từ các đơn vị tiền phương tại chiến trường Ukraine đến lực lượng đóng gần biên giới NATO hay khu vực trọng yếu trong nội địa, những khẩu cối, pháo tự hành, đạn dược và tên lửa có nguồn gốc từ Triều Tiên đang ngày càng hiện diện đậm nét.

Việc huấn luyện sử dụng cối 140mm chỉ vài ngày sau khi bằng chứng xuất hiện từ mặt trận Ukraine cho thấy, Nga cũng đã đưa vào sử dụng loại cối 60mm chuẩn trang bị của bộ binh hạng nhẹ Triều Tiên - cho thấy tốc độ chuyển giao và triển khai vũ khí là cực kỳ nhanh chóng.

Mặc dù từng sở hữu kho dự trữ vũ khí khổng lồ thời Liên Xô, nhưng sau năm 1992, Quân đội Nga đã rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Hàng loạt khí tài bị loại biên, kho lưu trữ xuống cấp và ngành công nghiệp quốc phòng thu hẹp khiến khả năng tác chiến trong chiến tranh cường độ cao bị bào mòn rõ rệt.

Khi cuộc xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn kéo dài, Nga buộc phải tìm kiếm các nguồn cung vũ khí thay thế. Ngay từ giữa năm 2022, các lực lượng như Wagner đã được cho là bắt đầu sử dụng vũ khí nhập khẩu từ Triều Tiên và từ năm 2023, mức độ phụ thuộc vào nguồn cung này gia tăng đột biến, bao gồm cả các hệ thống hiện đại vốn vượt trội so với bản địa. Một ví dụ điển hình là tên lửa chống tăng Bulsae-4, lần đầu xuất hiện tại chiến trường vào tháng 8/2024 với tầm bắn tới 10km và khả năng tấn công từ trên xuống - một năng lực mà các hệ thống Nga lúc đó chưa đạt được.

Từ đạn cối tới pháo tự hành

Không chỉ dừng lại ở tính năng vượt trội, vũ khí Triều Tiên còn được Nga đánh giá cao ở yếu tố "số lượng khổng lồ". Tới cuối năm 2024, Bình Nhưỡng đã chuyển giao hơn 6 triệu quả đạn pháo cho Moskva, một con số khiến bất kỳ quốc gia cung cấp nào khác phải e dè.

Lợi thế này đến từ quy mô lực lượng pháo binh vốn đã lớn hơn Nga nhiều lần ngay cả trong thời bình, cùng với đó là nền công nghiệp quốc phòng nội địa có khả năng duy trì sản xuất liên tục trong điều kiện khó khăn. Ước tính chỉ riêng năm 2024, Nga chỉ có thể sản xuất tối đa 2,3 triệu quả đạn pháo trong khi Triều Tiên cung cấp từ 4 đến 6 triệu quả.

Tới quý II/2025, gần một nửa lượng đạn pháo được sử dụng trên toàn mặt trận Ukraine có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một số đơn vị pháo binh Nga đã phụ thuộc gần như hoàn toàn vào các lô đạn nhập khẩu này, với ít nhất 6 lữ đoàn pháo có tới 50-100% lượng đạn được cấp từ Bình Nhưỡng. Không dừng lại ở đạn dược, hình ảnh được công bố cuối năm 2024 cho thấy các tổ hợp pháo tự hành 170mm, loại cỡ lớn và đầy uy lực của Triều Tiên, cũng đã được điều động sang hỗ trợ trực tiếp các đơn vị Nga tại chiến tuyến.

Không thể không nhắc tới cối 60mm, loại vũ khí gọn nhẹ, di động cao, vốn là trang bị tiêu chuẩn trong các tiểu đoàn bộ binh của KPA. Loại cối này đã xuất hiện ngày càng nhiều trong tay lính Nga tại tuyến đầu, cung cấp cho họ khả năng chi viện hỏa lực linh hoạt trong môi trường giao tranh đô thị và địa hình phức tạp.

Liên minh lặng lẽ, tác động lâu dài

Dù không công bố rầm rộ, sự hiện diện ngày càng rõ nét của vũ khí Triều Tiên trong lực lượng Nga có thể tạo ra một bước ngoặt trong quan hệ quân sự giữa hai nước. Trong khi Moskva đang phải tái cấu trúc toàn bộ hệ thống hậu cần và vũ khí, thì Triều Tiên nổi lên như một đối tác sẵn sàng cung cấp cả về số lượng lẫn chất lượng, điều mà không nhiều quốc gia làm được trong bối cảnh hiện nay.

Không loại trừ khả năng trong tương lai gần, các đơn vị đồn trú tại vùng biên giáp NATO hoặc bảo vệ những trung tâm trọng yếu nội địa cũng sẽ được biên chế các loại khí tài Triều Tiên. Với quy mô mua sắm hiện tại, giới phân tích cho rằng Nga sẽ còn sử dụng vũ khí từ Bình Nhưỡng ít nhất đến thập niên 2030.

Một điều tưởng chừng nghịch lý: trong khi Mỹ và phương Tây vẫn quay cuồng tìm cách ngăn chặn Triều Tiên phát triển tên lửa, thì chính vũ khí của quốc gia bị cấm vận này đang đóng vai trò then chốt trên một trong những chiến trường khốc liệt nhất thế giới hiện nay.

(Theo Military Watch)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại