*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Uy tín của hải quân Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không thể "hồi phục" kể từ sau trận chiến Tsushima.
Vào năm 1904, Công quốc Montenegro tuyên chiến với đế quốc Nhật Bản nhằm ủng hộ Nga trong chiến tranh Nga - Nhật. Tuy nhiên giữa hai quốc gia này chưa hề có một cuộc đụng độ trực tiếp nào, bởi vậy có thể nói đây chỉ là chiến tranh trên giấy tờ mà thôi.
Đội tàu chiến của Nga đi nửa vòng Trái Đất chỉ để nhận lấy thất bại ê chề gần đảo Tshushima của Nhật Bản.
Có lẽ thời điểm nguy hiểm nhất đối với một cường quốc đang lên như Trung Quốc là khi họ đủ mạnh để cảm thấy tự tin và khơi dậy sự nghi ngờ từ các đối thủ, nhưng chưa đủ mạnh để bảo vệ vị trí mới của mình khi đối mặt với sự kháng cự.
Nhật Bản bằng thực lực của mình, vẫn có những tác động âm thầm nhưng then chốt đối với việc "dàn quân" của các bên.
Cuộc chiến Tsushima nổ ra vào tháng 5/1905, là thời kỳ cuối của chiến tranh Nga-Nhật. Hạm đội liên hợp Nhật Bản đã tiến hành cuộc chiến quy mô lớn với hạm đội TBD số 2 của Nga.