Chiến hạm Nga, Mỹ suýt va chạm: Thủy thủ Nga điềm nhiên cởi trần tắm nắng, người Mỹ sửng sốt

Hồng Anh |

Một đoạn clip được Hải quân Mỹ ghi lại cho thấy các thủy thủ Nga vẫn điềm nhiên ngồi tắm nắng ở phía đuôi tàu Khu trục hạm Đô đốc Vinogradov khi tàu chiến 2 nước suýt va chạm.

Lực lượng Hải quân Mỹ hôm 7/6 vừa qua đã công bố 2 đoạn video cho thấy khoảnh khắc nghẹt thở khi tàu tuần dương USS Chancellorsville của nước này suýt va chạm với Khu trục hạm Đô đốc Vinogradov của Nga trên biển Hoa Đông.

Đáng chú ý, nhiều người đã phát hiện ra chi tiết hai thủy thủ của Nga vẫn điềm nhiên cởi trần và tắm nắng ở phía đuôi tàu như không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi hai giữa chiếc tàu chiến suýt chút nữa xảy ra tai nạn.

Chiến hạm Nga, Mỹ suýt va chạm: Thủy thủ Nga điềm nhiên cởi trần tắm nắng, người Mỹ sửng sốt - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip cho thấy các thủy thủ Nga đang ngồi tắm nắng rất thoải mái trên ghế dài ở nơi đỗ trực thăng phía đuôi tàu Khu trục hạm Đô đốc Vinogradov.

Trong khi đó, theo thông tin của phía Mỹ, thì hai chiếc tàu chỉ còn cách nhau 15-30 m và suýt chút nữa bị va chạm. Phía Nga cũng thông tin rằng tàu Mỹ đã tiến đến sát khu trục hạm của họ, chỉ còn cách khoảng 50 m.

Thủy thủ Nga vẫn bình thản tắm nắng

Một số bình luận trên Twitter của các phóng viên, biên tập viên của các trang ABC, Defense Blog, Politico.

Một số bình luận trên mạng xã hội cho rằng hành động trên của các thủy thủ Nga cho thấy họ đang "thách thức" tàu chiến Mỹ. Một số khác lại cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy vụ việc không phải là hành động có chủ ý.

Thậm chí một số tài khoản Twitter còn công khai thể hiện sự thán phục trước hành động của các thủy thủ Nga, một điều được cho là đối lập hoàn toàn với tâm lý hoảng loạn của các thủy thủ Mỹ vào thời điểm đó.

Trong một bài viết của mình, báo NPR đã miêu tả rằng đây là hành động rất kì lạ của các thủy thủ Nga trong tình huống căng thẳng như vậy.

Được biết, Bộ Quốc phòng Mỹ và các quan chức Hải quân đã lưu ý về chi tiết lạ kì trên, tuy nhiên họ vẫn chưa đưa ra bình luận về điều đó.

Cả phía Mỹ và Nga đều đã nhanh chóng đưa ra những lời cáo buộc nhau trong vụ việc này. Trong khi Hải quân Mỹ lên án tàu Nga có "hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp" khi cắt mặt tàu chiến của mình, thì phía Nga cũng có cáo buộc tương tự rằng chính tàu Mỹ suýt gây ra vụ va chạm vì đột ngột đổi hướng nguy hiểm, VOA dẫn lời truyền thông Nga và Mỹ.

Chiến hạm Nga, Mỹ suýt va chạm trên biển Hoa Đông

Không phải chuyện hiếm

Vụ việc xảy ra hôm thứ 6 là lần thứ 2 Hải quân Mỹ suýt va chạm với quân đội Nga trong vòng 3 ngày liên tiếp. Trước đó, hôm 4/6, "máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Mỹ đang bay trong vùng không phận quốc tế ở biển Địa Trung Hải thì đột nhiên bị máy bay SU-35 của Nga chặn lại 3 lần trong 175 phút", theo thông cáo của Hạm đội 6 thuộc Hải quân Mỹ.

Trong đó, lần ngăn chặn thứ 3 được xác định là không an toàn, thông cáo trên cho biết.

Phía hạm đội 6 đã lên án không quân Nga có hành động không an toàn và vô trách nhiệm, tăng nguy cơ va chạm trên không. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ và khẳng định hành động của máy bay SU-35 phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại