Chiến dịch của bà Clinton và đảng Dân chủ tài trợ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ngọc Nguyễn |

Ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton và Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC) đã tài trợ cho nghiên cứu về liên hệ của phía Nga tới kết quả bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Theo Washington Post, luật sư Marc E Elias, đại diện cho DNC và chiến dịch tranh cử của cự Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, đã thuê công ty Fusion GPS tại Washington để tiến hành cuộc điều tra này. Sau đó, Fusion GPS đã thuê học giả Christopher Steele.

Steele trước đây đã từng làm điệp viên cho cơ quan tình báo Anh trên lãnh thổ Nga và được cả FBI lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao vì những đóng góp trước đó trong các chiến dịch chống tham những trên toàn cầu.

Hồ sơ là một bản tổng hợp các báo cáo của Steele gửi cho Fusion GPS, trong đó cáo buộc rằng chính phủ Nga đã thu thập thông tin bất lợi cho ông Donald Trump và góp phần "giúp đỡ" vị tỉ phú này trúng cử tổng thống.

Ngay từ mùa hè năm ngoái, giới chức Washington đã biết đến một số kết quả nghiên cứu của Steele khi FBI điều tra về mối liên hệ giữa các cộng sự của ông Trump với các quan chức Nga.

WaPo cho hay, sau cuộc bầu cử tổng thống, FBI đã đồng ý trả tiền cho Steele để tiếp tục thu thập thông tin tình báo về tổng thống mới đắc cử và phía Nga, nhưng khi Steele bị công bố danh tính công khai trên phương tiện đại chúng thì FBI quyết định chấm dứt hợp đồng với ông này.

Chiến dịch của bà Clinton và đảng Dân chủ tài trợ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

Ông Christopher Steele (Ảnh: AP)

Việc công bố bộ nghiên cứu này ngay lập tức trở thành tâm điểm điều tra về khả năng liên quan giữa chiến thắng của ông Trump với Nga.

Thứ Bảy tuần trước (21/10), tổng thống Trump đã phản ứng trên Twitter, yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ và FBI "nên ngay lập tức công bố thông tin về tổ chức nào đứng đằng sau nghiên cứu này".

Hiện cả luật sư Elias và Fusion GPS đều từ chối đưa ra bình luận.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2016, chiến dịch của bà Clinton đã chi trả cho hãng luật Perkins Coie của luật sư Elias 5,6 triệu USD. Còn DNC kể từ tháng 11/2015 đã trả cho hãng luật này 3,6 triệu USD dưới danh nghĩa phí "tư vấn pháp lý".

Tuy vậy, không ai tính toán được chi phí pháp lý này gồm những mục nào và mức độ liên quan tới Fusion GPS. Cả DNC và chiến dịch của bà Clinton không chỉ đạo hoạt động của Steele và mô tả Steele là "nhà thầu phụ của Fusion GPS".

Tổng thống Trump phủ nhận những cáo buộc trong hồ sơ và tuyên bố bác bỏ tính hợp pháp của cuộc điều tra của FBI. Tuy FBI kiểm chứng được một số thông tin trong hồ sơ nhưng các chi tiết có tính nhạy cảm nhất của nghiên cứu vẫn chưa được xác minh.

Vào tháng 1/2017, Giám đốc FBI lúc đó là ông James Comey đã báo cáo về hồ sơ của Steele cho Tổng thống Barack Obama và tổng thống đắc cử Trump. Bốn tháng sau, ông Trump đã sa thải Comey, sau đó bổ nhiệm Robert Mueller làm cố vấn đặc biệt điều tra về Nga.

Bất chấp sự thúc ép từ các đảng viên Cộng hòa buộc Fusion GPS công bố cá nhân hay tổ chức nào của đảng Dân chủ đứng sau nghiên cứu của Steele, công ty này tuyên bố sẽ không làm như vậy vì thỏa thuận bảo mật thông tin đã kí với khách hàng.

Chiến dịch của bà Clinton và đảng Dân chủ tài trợ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh 2.

Luật sư Marc E Elias (Matt McClain/The Washington Post)

Hồi tuần trước, giám đốc điều hành Fusion GPS viện dẫn quyền hiến định để từ chối trả lời câu hỏi của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Nhà sáng lập Fusion GPS Glenn Simpson trước đó đã trải qua cuộc đối chất kéo dài 10 tiếng đồng hồ với Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Bình luận về diễn biến mới, phát ngôn viên của DNC cho biết: "Chủ tịch DNC Tom Perez và ban lãnh đạo mới của DNC không hề tham gia vào bất cứ quyết định nào liên quan tới Fusion GPS và họ cũng không biết rằng Perkins Coie đã làm việc với cơ quan này.

Điều cần nói rõ ràng là chính phủ đang tiến hành 1 cuộc điều tra nghiêm túc về mối quan hệ giữa tổng thống Trump với phía Nga trong cuộc bầu cử tổng thống, và công chúng Mỹ xứng đáng được biết điều gì đã xảy ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại