Chiến đấu cơ Nhật Bản cất cánh khẩn cấp chặn máy bay Trung Quốc

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Nhật Bản cho hay, một máy bay Y-8 của quân đội Trung Quốc tuần tra trên biển Hoa Đông đã bị chiến đấu cơ Nhật tiếp cận để giám sát và ngăn chặn.

Bộ tổng tham mưu Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSC) hôm 20/4 thông báo, chiếc máy bay Y-8 của quân đội Trung Quốc đã tiến hành bay tuần tra trên biển Hoa Đông thông qua eo biển Miyako.

Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã điều động máy bay chiến đấu xuất kích để "ngăn chặn khẩn cấp".

Theo thông báo của JSC, chiến đấu cơ của JSC đã tiếp cận để giám sát máy bay Trung Quốc, đồng thời chụp ảnh lại chiếc Y-8.

Eo biển Miyako là tuyến hàng hải rất quan trọng giữa đảo Okinawa và đảo Miyakojima, Nhật Bản.

Nếu Trung Quốc muốn tới Nam Thái Bình Dương, châu Đại Dương, hoặc xuyên qua Thái Bình Dương tới Trung Mỹ, Nam Mỹ... thì eo Miyako là con đường lý tưởng hàng đầu.

Trong khi đó, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Trung-Nhật đang tranh chấp chủ quyền cũng nằm gần eo biển này.

Truyền thông Trung Quốc tuyên bố, eo Miyako nằm trên tuyến hàng hải quốc tế nên máy bay quân sự Trung Quốc "có quyền lưu thông tự do" qua khu vực này.


Vị trí eo biển Miyako. (Ảnh: Sina)

Vị trí eo biển Miyako. (Ảnh: Sina)

Theo tờ Japan Times (Nhật Bản), các chiến đấu cơ nước này đã tiến hành 571 lần ngăn chặn máy bay quân sự Trung Quốc mà Tokyo cáo buộc "xâm nhập không phận" trong năm tài chính 2015 (tính đến 31/3), tăng 23% so với năm trước đó.

Kazuhiko Fukuda, người phụ trách các sự vụ công tại JASDF, nói với Reuters (Anh): "Chỉ riêng con số các vụ ngăn chặn thì không thể hiện được hết thình hình, nhưng chúng tôi nhận thấy sự gia tăng các vụ việc như vậy cho thấy môi trường an ninh đang trở nên khó khăn hơn."

Theo ông Fukuda, Trung Quốc đang hiện đại hóa không quân và rõ ràng đang hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng chiến đấu ở những vùng trời xa xôi.

Quan hệ Trung-Nhật đã xuống dốc những năm qua bởi tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Japan Times cho hay, các tàu tuần tra và máy bay chiến đấu của quân đội hai nước thường "vờn" nhau ở gần các đảo không người ở do phía Nhật kiểm soát.

Sự gia tăng các vụ "chạm mặt" thế này làm gia tăng quan ngại rằng chỉ một va chạm hoặc sự cố ngoài ý muốn có thể khiến căng thẳng leo thang thành xung đột.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại