Chiến bào báu vật thời Phục Hưng bị đánh cắp gần 40 năm bỗng nhiên "quay trở lại": Giá hơn nửa triệu đô

Lily Ngo |

Bộ áo giáp thời Phục hưng bị đánh cắp cách đây gần 40 năm đã trở lại với Bảo tàng Louvre, Pháp.

Hai mảnh của một bộ chiến bào có nguồn gốc từ thế kỷ 16 đã được tìm thấy và mang trở về Bảo tàng Louvre (Pháp) sau gần bốn thập kỷ vắng bóng.

Tấm áo giáp ngực và mũ bảo hiểm đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng nổi tiếng bậc nhất Paris này vào ngày 31 tháng 5 năm 1983, không ai nhìn thấy hai hiện vật này từ lúc đó và tính đến thời điểm này nó đã biến mất trong 38 năm.

Bộ chiến bào này được rèn ở Milan trong thời kỳ Phục hưng của Ý khoảng từ năm 1560 đến năm 1580. Bộ giáp kim loại này được rèn và trang trí vô cùng công phu, nó được dát vàng và bạc. Bộ chiến bào trị giá ước tính khoảng 603.000 đô la.

Chiến bào báu vật thời Phục Hưng bị đánh cắp gần 40 năm bỗng nhiên quay trở lại: Giá hơn nửa triệu đô - Ảnh 1.

Hình ảnh tấm áo giáp ngực và mũ bảo hiểm khi được trở về với Bảo tàng Louvre - (Ảnh: Thenationalnews)

Hồi tháng 1/2021, một chuyên gia về cổ vật quân sự đã phát hiện ra bộ áo giáp này khi được thuê để thâm định hiện vật tại một buổi đấu giá bất động sản ở Bordeaux, Pháp.

Vị chuyên gia này lúc đó đã có những hoài nghi về nguồn gốc của bộ giáp nên đã nhanh chóng thông báo cho Văn phòng Chống buôn bán vật phẩm văn hóa Pháp (OCBC), hay còn được biết đến là đơn vị cảnh sát đặc biệt có nhiệm vụ theo dõi, tìm kiếm những tài sản có tầm quan trọng về lịch sử và văn hóa bị đánh cắp.

Các nhà chức trách sau đó đã xác định được đây chính là bộ giáp bị mất tích nằm trong danh sách của Treima, một cơ sở dữ liệu điện tử lưu trữ khoảng 110.000 bức ảnh liên quan đến 32.000 trường hợp các tác phẩm nghệ thuật và đồ tạo tác bị đánh cắp.

Thiết kế phức tạp trên mũ bảo hiểm và tấm giáp ngực cho thấy đây là loại vũ khí tinh luyện, được chế tạo với những kỹ thuật tốt nhất, tựa như kỹ thuật để tạo ra những chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất ngày nay. Món đồ đặc biệt này đến bởi Bảo tàng Louvre vào năm 1922, là một món quà từ gia tộc Rothschild, một gia tộc vô cùng giàu có sở hữu chuỗi ngân hàng lớn trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Vụ trộm bộ giáp này không phải là vụ trộm nổi tiếng nhất ở Louvre. Vụ trộm nổi tiếng nhất phải kể đến vụ trộm năm 1911, Vincenzo Peruggia đánh cắp bức họa Mona Lisa và chỉ bị bắt sau đó hai năm.

Còn về vụ đánh cắp bộ chiến bào của Ý này, chuyện gì đã thực sự xảy ra khi đó, kẻ nào đã đánh cắp nó khỏi bảo tàng nổi tiếng bậc nhất nước Pháp thì vẫn là một bí ẩn, chưa tìm được lời giải.

Nguồn: Live science

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại