Chiếm 1/3 thị phần một mặt hàng vào Mỹ, Việt Nam sắp đón vốn khủng 400 triệu USD từ ông lớn Trung Quốc

Hữu Hiển |

Hãng tin Reuters ngày 27/9 đưa tin, nhà sản xuất tấm pin mặt trời Trina Solar của Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy thứ ba tại Việt Nam.

Đầu tư 400 triệu USD vào nhà máy rộng 25 ha tại Việt Nam

Trina Solar - một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn nhất thế giới tính theo doanh thu - sẽ đầu tư 400 triệu USD vào nhà máy rộng 25 ha. Một người biết rõ về kế hoạch này tiết lộ, hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2025.

Một người khác tham gia đàm phán cho biết, Trina Solar đã đề xuất khả năng đầu tư 600 triệu USD vào Việt Nam.

Chiếm 1/3 thị phần một mặt hàng vào Mỹ, Việt Nam sắp đón vốn khủng 400 triệu USD từ ông lớn Trung Quốc - Ảnh 1.

Công nhân kiểm tra các tấm pin mặt trời tại một trang trại năng lượng mặt trời ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, khoản đầu tư của Trina Solar vào Việt Nam diễn ra sau cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ kết luận vào tháng trước rằng Trina Solar nằm trong số 5 công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã sử dụng nhà máy của họ ở Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác để né thuế áp dụng đối với các tấm pin do Trung Quốc sản xuất, điều mà Mỹ cho là có trợ cấp không công bằng của nhà nước Trung Quốc.

Trước mắt, các mức thuế dự kiến có hiệu lực từ giữa năm tới chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của Trina Solar tại Thái Lan, nhưng việc các công ty Trung Quốc thiết lập cơ sở ở Đông Nam Á để xuất khẩu sang Mỹ vẫn đang được giám sát chặt chẽ.

Theo S&P Global Market Intelligence, các nước sản xuất hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á chiếm khoảng 80% nguồn cung tấm pin mặt trời của Mỹ, trong đó Việt Nam cung cấp khoảng 1/3 tổng lượng tấm pin mặt trời nhập khẩu vào Mỹ trong quý I năm nay.

Trina Solar hiện là một trong những nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất tại Việt Nam và khoản đầu tư theo kế hoạch của công ty này nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc thành lập nhà máy tại nước ta khi họ tìm cách tránh leo thang căng thẳng địa chính trị và thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký mới gần 2,7 tỷ USD.

Số lượng mô-đun quang điện 210 mm xuất xưởng đứng số 1 toàn cầu

Theo tờ China Daily, Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội Doanh nhân Trung Quốc hôm 20/9 đã công bố danh sách 100 công ty đa quốc gia hàng đầu Trung Quốc và Chỉ số xuyên quốc gia năm 2023. Trina Solar cũng có mặt trong danh sách này nhờ thành tích vượt trội trên thị trường toàn cầu.

Trina Solar được thành lập vào năm 1997 tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong những năm qua, doanh thu ở nước ngoài của công ty này đã chiếm hơn 50% tổng doanh thu.

Theo tờ China Daily, vào năm 2022, doanh thu của Trina Solar tại châu Âu đạt 21,4 tỷ nhân dân tệ (CNY, tương đương 2,9 tỷ USD), doanh thu tại Nhật Bản đạt 1,8 tỷ CNY (243,3 triệu USD), doanh thu tại Mỹ đạt 5,4 tỷ CNY (744,9 triệu USD) và tại các khu vực nước ngoài khác đạt 12,767 tỷ CNY (1,7 tỷ USD).

Trong nửa đầu năm nay, số lượng sản phẩm quang điện xuất xưởng của Trina Solar đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 6/2023, số lượng mô-đun quang điện xuất xưởng tích lũy của Trina Solar đã vượt quá 150GW, trong đó số lượng mô-đun tích hợp tế bào quang điện đường kính 210mm xuất xưởng vượt quá 75GW, đứng số 1 toàn cầu.

Trina Solar đã thành lập trụ sở khu vực tại Zurich (Thụy Sĩ), Fremont và Miami (Mỹ), Singapore và Dubai (UAE). Công ty cũng mở văn phòng đại diện và chi nhánh tại Madrid (Tây Ban Nha), Mexico, Sydney (Australia), Rome (Italia)… và thiết lập nhà máy sản xuất tại Thái Lan và Việt Nam. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Trina Solar trải rộng trên 160 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Chiếm 1/3 thị phần một mặt hàng vào Mỹ, Việt Nam sắp đón vốn khủng 400 triệu USD từ ông lớn Trung Quốc - Ảnh 2.

Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Trina Solar (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vào ngày 6/1/2017. Ảnh: BGP

Trina Solar hiện có hai nhà máy tại Việt Nam: thứ nhất là Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời Trina Solar (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tổng sản lượng thiết kế của nhà máy đạt 1GW, tổng số vốn đầu tư 100 triệu USD, diện tích nhà xưởng 42.000 m2, 14 dây chuyền sản xuất hiện đại, sản xuất nhiều loại pin đơn tinh thể và đa tinh thể, xuất khẩu đến khắp các châu lục trên thế giới. Dự án được hoàn thành xây dựng vào tháng 1/2017.

Thứ hai là Nhà máy phát triển năng lượng Trina Solar tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây là nhà máy chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất khẩu và các giải pháp năng lượng thông minh, có công suất hoạt động 256,3 triệu sản phẩm/năm; tổng vốn đầu tư hơn 4.750 tỷ đồng (tương đương 203 triệu USD). Dự án đi vào hoạt động kể từ tháng 5/2021.

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời hiện nay, nhà máy Trina Solar tại Thái Nguyên này là nhà máy đầu tiên ngoài Trung Quốc sản xuất mô-đun tích hợp tế bào quang điện đường kính 210mm, hiện là tiêu chuẩn mới trong ngành điện mặt trời toàn cầu.

Theo Reuters, vẫn chưa rõ nhà máy thứ 3 của Trina Solar tại Việt Nam sẽ sản xuất sản phẩm gì. Một nguồn tin cho biết, họ sẽ tập trung vào sản xuất pin mặt trời, trong khi một người khác cho biết là tấm silicon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại