Chiếc HCV đầu tiên của SEA Games 30 đã tìm ra chủ nhân, nhưng các fan không khỏi ngán ngẩm khi nhìn vào số đội tham dự nội dung này

TT |

Môn bóng nước nữ vẫn được nước chủ nhà SEA Games 30 tổ chức dù chỉ có vỏn vẹn 3 đội tham dự. Thái Lan đã không khó giành được tấm HCV ở nội dung này.

Bóng nước là một trong những môn thi đấu sớm nhất tại SEA Games 30. Và đến ngày 29/11, nội dung nữ đã xác định được đội giành chiến thắng, đó chính là Thái Lan. Cách đây ít phút, đội tuyển này đã vượt qua đối thủ Singapore với tỷ số thuyết phục 20-2 để lên ngôi sớm. Qua đó, Thái Lan trở thành đội đầu tiên có tấm HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Sở dĩ Thái Lan vô địch chớp nhoáng đến vậy cũng vì nội dung nữ năm nay chỉ có vỏn vẹn 3 đội tham dự, một con số vô cùng ít ỏi, khiến nhiều fan không khỏi ngán ngẩm. Để tăng tính cạnh tranh, nước chủ nhà quyết định không trao HCĐ ở môn bóng nước nữ và chỉ có 2 đội dẫn đầu được vinh danh.

Chiếc HCV đầu tiên của SEA Games 30 đã tìm ra chủ nhân, nhưng các fan không khỏi ngán ngẩm khi nhìn vào số đội tham dự nội dung này - Ảnh 1.

Hình ảnh trong trận bóng nước giữa Thái Lan và Philippines hôm 28/11. Ảnh: SG.

Chiếc HCV đầu tiên của SEA Games 30 đã tìm ra chủ nhân, nhưng các fan không khỏi ngán ngẩm khi nhìn vào số đội tham dự nội dung này - Ảnh 2.

Thái Lan vô địch sớm ở môn bóng nước nữ tại SEA Games 30.

Sau 3 lượt trận, Thái Lan toàn thắng dẫn đầu. Singapore và chủ nhà Philippines sẽ tranh nhau chiếc HCB trong lượt đấu cuôí diễn ra vào ngày 1/12. Đó cũng là thời điểm Thái Lan chính thức được trao tấm HCV.

Tại nội dung bóng nước nam, các đội tuyển đang cạnh tranh rất quyết liệu và kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Việt Nam không tham dự môn bóng nước tại SEA Games lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại