Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra "làm trò" trước truyền thông

Nhã An |

Những mối tình dang dở thường để lại nhiều cay đắng, nhưng nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ, không biết có phải vì động cơ muốn PR cho bản thân hay không mà vẫn lôi chuyện tình cảm khi xưa để kiếm tiền, trục lợi.

Làng giải trí Hoa ngữ vốn rối ren bởi những cuộc tình ồn ào, tốn nhiều giấy mực cũng như sự quan tâm của người hâm mộ.

Đối với các ngôi sao, có những mối tình mà họ mãi khắc cốt ghi tâm vì nửa kia hoàn hảo, nhưng có những giai đoạn chỉ muốn xóa hết vì đối phương mãi không chịu buông tha, "lấy chuyện làm quà" sau bao nhiêu năm dù rằng "tình đã cạn, nghĩa đã mòn".

Dưới đây là 4 nhân vật điển hình của showbiz Hoa ngữ bị người hâm mộ gán mác "trục lợi", "thiếu nhân cách" khi lôi chuyện cũ ra nói trước truyền thông.

1. Dụ Khả Hân (bạn gái cũ của Lưu Đức Hoa)

Chuyện tình lãng mạn của thiên vương Lưu Đức Hoa và người đẹp Dụ Khả Hân một thời từng khiến cả làng giải trí Hoa ngữ ngưỡng mộ. 

Dụ Khả Hân là bạn gái duy nhất mà Lưu Đức Hoa thừa nhận hẹn hò, chỉ sau 13 ngày quen biết, cả hai dọn về sống chung cùng nhau. Năm 1985, cặp đôi nên duyên vợ chồng dưới sự chứng kiến của mẹ Lưu Đức Hoa.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 1.

Dụ Khả Hân - Lưu Đức Hoa thuở còn mặn nồng.

Giống bao mối tình dang dở khác, Lưu Đức Hoa và Dụ Khả Hân vẫn không có cái kết viên mãn, cả hai chia tay nhau trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Vậy nhưng, sau khi "đường ai nấy đi" được nhiều năm, Dụ Khả Hân cho đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai về mối tình năm xưa.

Cô vẫn nói về Lưu Đức Hoa, về những chuyện thuở còn mặn nồng giữa hai người, không chỉ vậy, Dụ Khả Hân còn xuất bản quyển sách mang tên "Tôi và Lưu Đức Hoa", trong đó kể chi tiết những quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình với "thiên vương châu Á".

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 2.

Dụ Khả Hân còn công khai những bức thư, tấm thiếp tình cảm giữa hai người trong cuốn sách.

Cuốn sách 70 ngàn từ miêu tả cặn kẽ về tính cách, con người, những thói quen kỳ quặc, sự ghen tuông cũng như cách "quản" người yêu chặt chẽ của Lưu Đức Hoa. Không chỉ vậy, Dụ Khả Hân còn mạnh bạo tới mức kể tới chuyện phòng the của hai người.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 3.

Khả Hân và cuốn sách "Tôi và Lưu Đức Hoa" trong ngày ra mắt.

Tất nhiên, fan của Lưu Đức Hoa vô cùng tức giận và cho rằng, Khả Hân đang lợi dụng tên tuổi để trục lợi. Họ coi cuốn sách là một trò kiếm tiền bẩn thỉu, bán rẻ tình cảm, ảnh hưởng xấu tới danh tiếng thần tượng của họ.

Tệ hơn nữa, Khả Hân đang tự biến mình thành "nạn nhân" trong cuộc tình với Lưu Đức Hoa, biến Lưu Đức Hoa thành người đàn ông tệ bạc.

2. Hoàng Tử Giảo (bạn trai cũ của Tiểu S)

Tiểu S và nghệ sĩ hài Hoàng Tử Giảo từng có quãng thời gian hẹn hò bên nhau. Vậy nhưng, chuyện tình tay ba giữa Hoàng Tử Giảo - Tiểu S - Tằng Bội Nghi khiến làng giải trí Đài Loan rúng động khi biết được rằng, Tằng Bội Nghi là người chen chân vào hạnh phúc của cặp đôi. 

Không chỉ vậy, Tiểu S trở thành nhân vật đáng thương của showbiz khi chứng kiến "hảo tỷ muội" của mình lên xe hoa với Hoàng Tử Giảo.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 4.

Hoàng Tử Giảo và Tiểu S thuở còn mặn nồng.

Chính vì scandal tình ái này mà hình tượng của Hoàng Tử Giảo trở nên xấu xa trong mắt người hâm mộ. Suốt một thời gian dài, anh không thể thể kiếm được việc làm do ở đâu cũng bị nhà đài từ chối, người hâm mộ hắt hủi.

Cuối cùng, Hoàng Tử Giảo quyết định viết sách, không ngần ngại tiết lộ chi tiết quãng thời gian hẹn hò với Tiểu S. Fan của Tiểu S vô cùng tức giận, rủa xả Hoàng Tử Giao không thương tiếc, cho rằng ngay cả khi Tiểu S đã êm ấm gia đình mà Hoàng Tử Giảo vẫn không chịu buông tha cho cô.

Mãi đến năm 2015, trong một số của show truyền hình "Khang Hy đến rồi", Tiểu S mời Hoàng Tử Giảo - Tằng Bội Nghi tới làm khách mời, cả ba mới xóa bỏ hiềm khích bấy lâu nay, còn Tiểu S nhận được vô số lời tán dương từ phía người hâm mộ.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 5.

Sau nhiều năm, bộ ba Tiểu S - Hoàng Tử Giảo - Tằng Bảo Nghi mới có thể dàn hòa với nhau được.

3. Ngô Bội San (bạn gái cũ của Châu Kiệt Luân)

Châu Kiệt Luân vốn nổi tiếng là chàng nghệ sĩ đào hoa nhất showbiz khi xung quanh anh không hề thiếu những bóng hồng gợi cảm. Ngô Bội San là một trong số ấy. 

Người ta nhớ tới Ngô Bội San không phải vì nghề nghiệp ca sĩ của cô, thay vào đó nhớ tới cô với tư cách tình cũ công khai dành tặng "lần đầu tiên" của mình cho "Thiên vương châu Á".

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 6.

Ngô Bội San - Châu Kiệt Luân.

Năm 2010, ca sĩ Ngô Bội San trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ về chuyện tình của mình với Châu Kiệt Luân. Cô đã gặp gỡ Châu Tổng khi cả hai cùng tham gia chương trình "Super Rookie" năm 1998.

Lúc đó, Châu Kiệt Luân mới 19 tuổi và Ngô Bội San mới 18 tuổi. Tình cảm của hai người nhanh chóng nhen nhóm, cô còn dâng hiến "đêm đầu tiên" trong cuộc đời mình cho bạn trai. 

Không chỉ vậy, cô còn nghẹn ngào khóc lóc rằng, dù cho cả hai đã chia tay nhiều năm song cô vẫn không thể nào quên được mối tình ngọt ngào này.

Thời điểm đó, đã có nhiều chỉ trích dồn về phía Ngô Bội San, khi chuyện nhạy cảm giữa hai người lại trở thành "câu chuyện làm quà" trên sóng truyền hình.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 7.

Ngô Bội San khóc lóc trong buổi phỏng vấn nói về tình cũ Châu Kiệt Luân.

Về phía Châu Kiệt Luân, anh phủ nhận thông tin mà Ngô Bội San đưa ra, ngoài ra không muốn bình luận thêm về chuyện này.

4. Lưu Diệp (bạn trai cũ của Tạ Na)

"Ảnh đế" Lưu Diệp và MC đài Hồ Nam - Tạ Na từng có mối quan hệ tình cảm sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Vậy nhưng, thật tiếc cho cặp trai tài gái sắc này khi cả hai chia tay nhau về những bất đồng.

Chia tay nhau rồi, những minh tinh Hoa ngữ này vẫn quyết lôi chuyện cũ ra làm trò trước truyền thông - Ảnh 8.

Tạ Na - Lưu Diệp khi còn yêu nhau.

Trong một show truyền hình mang tên "Ông nội đẹp hơn hoa" năm 2014, Lưu Diệp lần đầu chia sẻ về 3 mối quan hệ trong quá khứ của mình. Về về mối quan hệ thứ hai, anh thẳng thắn tiết lộ:

"Sau khi cô ấy trở nên vô cùng nổi tiếng, liền chia tay với tôi ngay lập tức. Cuộc tình thứ hai của Lưu Diệp được netizen đồn đoán là mối tình với Tạ Na. 

Chính vì lẽ đó, các fan của Tạ Na cho rằng anh vẫn còn hậm hực chuyện đã qua, cả hai giờ đây đều có gia đình, hà có gì lại đào bới chuyện cũ và cho toàn thể mọi người được biết?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại