"Việt Nam may mắn khi hòa Thái Lan, xà ngang - cột dọc đã 2 lần cứu chúng ta"

Đoàn Dự - Tú Anh (Ảnh: Tú Anh) |

Tiếc vì không bảo toàn được ưu thế dẫn bàn nhưng HLV Mai Đức Chung cho rằng Việt Nam đã may mắn trước Thái Lan bởi đối thủ 2 lần đưa bóng trúng xà ngang - cột dọc.

Chia sẻ sau trận hòa Thái Lan 1-1, HLV Mai Đức Chung trả lời câu hỏi về việc gần như không có NHM đồng hương tới cổ vũ đội nhà:

"Chúng tôi đã quen rồi, SEA Games trước trên khán đài chỉ có một NHM đồng hương, trận này cũng vậy. Nhưng thôi chúng tôi bỏ điều ấy sang một bên và nỗ lực hết mình trên sân. Tất nhiên, sân có nhiều CĐV thì sẽ tốt hơn cho cầu thủ. Nhưng tôi hiểu là chúng tôi cần nỗ lực nhiều hơn để kéo NHM tới sân với bóng đá nữ".

Việt Nam may mắn khi hòa Thái Lan, xà ngang - cột dọc đã 2 lần cứu chúng ta - Ảnh 1.

Về trận đấu với Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết:

"Trận này hòa là hợp lý. Chúng ta may mắn khi 2 lần xà ngang, cọc dọc cứu thua. Tình hình giữa đôi bên đã sớm căng thẳng từ trước khi trận đấu bắt đầu. Khá đáng tiếc khi chúng ta dẫn bàn, nhưng lại bị gỡ ở cuối trận.

Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Chỉ cần một phút sơ sẩy là chúng ta bị gỡ hòa. Trận này, cự ly đội hình của chúng ta hơi thấp, chúng tôi cũng cố gắng chống bóng bổng nhưng chưa thật sự quyết liệt.

Tình huống chúng ta bị gỡ hòa, không ai cản đối thủ tạt, bên trong cũng không kèm người chặt và thủ môn thì ra hơi chậm. Đó là tình huống không thể nói trước trong bóng đá.

Dĩ nhiên trong bóng đá, bắt bài trước là một chuyện, khi trên sân các HLV cũng luôn có điều chỉnh tùy đối thủ, tùy diễn biến. Trận tới, mục tiêu của Việt Nam là thắng để vào Bán kết. Tuy nhiên, chúng ta đá trước nên sẽ hơi thiệt hơn Thái Lan vì họ có thể toan tính. Nhưng lịch đã như vậy nên phải thích ứng".

Việt Nam may mắn khi hòa Thái Lan, xà ngang - cột dọc đã 2 lần cứu chúng ta - Ảnh 2.

Khi được hỏi về những bất cập do chủ nhà tạo ra, HLV Mai Đức Chung tiếp:

"Nói thiếu ăn thì hơi nặng nề. Chuyện ăn uống, nói hơi ít thì đúng hơn. Đáng lẽ cần 4, 5 món thì ở đây chỉ có 2 món và 1 món canh. Chúng tôi đã tìm cách khắc phục và Trưởng đoàn cũng yêu cầu thêm món ăn. Hôm nay đã có thịt bò và cá hồi.

Về khó khăn thì đội nào cũng vậy thôi. Đây là lần thứ 4 Philippines tổ chức SEA Games nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Họ điều phối mọi việc chưa ăn ý. Ví dụ bị tắc đường thì nhẽ ra xe đưa đón đội cần đến sớm. Cũng may là VFF đã chủ động tìm sân tập gần cho đội. Tất nhiên, chúng ta cần hết sức thông cảm cho Ban tổ chức".

Việt Nam may mắn khi hòa Thái Lan, xà ngang - cột dọc đã 2 lần cứu chúng ta - Ảnh 3.

Bên kia chiến tuyến, HLV của tuyển nữ Thái Lan cho biết: "Chúng tôi không giành được 3 điểm, nhưng 1 điểm cũng ổn rồi. Trong hiệp 1, chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ nên trạng thái tâm lý chưa tốt. Kết quả như vậy là hợp lý. Điều tôi quan tâm là kết quả chứ không phải gặp đội nào. Đội nào thì cũng phải chơi hết sức mình. Giờ là lúc nên quên Việt Nam để tập trung cho trận tới".

Việt Nam may mắn khi hòa Thái Lan, xà ngang - cột dọc đã 2 lần cứu chúng ta - Ảnh 4.

Ở trận này, chính em gái siêu tiền đạo Thái Lan Dangda, Taneekarn Dangda đã ghi bàn quan trọng cho nữ Thái Lan. Cô chia sẻ:

"Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được chơi cho ĐTQG Thái Lan và thể hiện tốt. Kết quả này là tốt cho 1 trận ra quân. Chúng tôi sẽ cần nỗ lực hơn nữa".

Vào ngày 29/11, nữ Việt Nám sẽ gặp nữ Indonesia. Thái Lan sẽ gặp Indonesia vào ngày 2/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại