Chỉ với một cái tên, không ai còn phải nhớ Coutinho và Alexis Sanchez

Quế Nam |

Liverpool không thể cản nổi Coutinho sang Barca và Arsenal không cách gì níu chân Sanchez. Nhưng họ có thể thay thế ngôi sao số một của mình với một cái giá hết sức phải chăng.

Liverpool vừa bán Philippe Coutinho với giá 142 triệu bảng Anh, truyền thông lập tức dự đoán về một hiệu ứng domino. Đến khi Arsenal gần như bán Alexis Sanchez cho Man City, viễn cảnh bùng nổ thị trường chuyển nhượng giữa mùa đã chính thức trở thành sự thật. Liverpool và Arsenal chắc chắn sẽ phải chiêu mộ một ngôi sao để thay thế.

Thomas Lemar của Monaco là cái tên được kết nối, nhưng Monaco tuyên bố không thích bán người trong TTCN mùa đông. Đấy có thể là một lối nói khác đi của việc: "Chúng tôi sẽ không bán người giữa mùa với giá rẻ".

Có một điều lạ: Riyad Mahrez nằm ngoài tất cả những náo động ấy. Nói cách khác, mọi thông tin về anh cho đến nay chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn, cho dù anh đá vẫn hay, ít nhất là không kém cạnh một ngôi sao tấn công hàng đầu nào tại Premier League.

Chỉ với một cái tên, không ai còn phải nhớ Coutinho và Alexis Sanchez - Ảnh 1.

Hồi mùa hè, Leicester City kiên quyết chỉ bán Mahrez với giá 50 triệu bảng Anh. Không một ai chịu trả con số ấy. Tại sao người ta có thể dễ dàng chi 50 triệu bảng cho Kyle Walker, 75 triệu bảng cho Virgil van Dijk nhưng lại ngại ngùng chi số tiền ấy cho Mahrez?

Theo thống kê từ trang web chính thức của Premier League, Coutinho đã ghi được 41 bàn sau 152 trận đấu tại Premier League, nghĩa là bình quân anh mất 3,7 trận để ghi một bàn. Con số này của Mahrez là 34 bàn sau 125 trận, tức là cũng mất 3,7 trận để ghi một bàn.

Kể từ đầu mùa giải 2015/16 đến nay, Mahrez ghi 30 bàn và có 21 pha kiến tạo. Con số này của Coutinho chỉ là 28 bàn và 18 kiến tạo. Vậy mà Coutinho có giá 142 triệu bảng Anh, còn Mahrez vẫn chỉ ở mức 50 triệu bảng? Tại sao lại có một sự chênh lệch khủng khiếp như vậy?

Chỉ với một cái tên, không ai còn phải nhớ Coutinho và Alexis Sanchez - Ảnh 2.

Mức giá của Mahrez chỉ nhỉnh hơn 1/3 so với Coutinho.

Có lẽ là vì quốc tịch, Coutinho đến từ nền bóng đá nổi tiếng nhất hành tinh: Brazil. Mahrez, xêm xêm tuổi với Coutinho, lại đến từ Algeria. Có vẻ cái gốc gác châu Phi đã ảnh hưởng đến giá trị của anh trên TTCN.

Lý do thứ hai, trong lúc đại diện của Coutinho là tay cò lọc lõi Kia Joorabchian, người đã từng đạo diễn không biết bao nhiêu bom tấn trong quá khứ thì đại diện của Coutinho chỉ là Kamel Bengougam, một người còn khá vô danh trong giới siêu cò vốn đầy những thủ đoạn.

Vậy thì tranh thủ Mahrez còn chưa đổi người đại diện, Liverpool hoặc Arsenal cần phải chộp ngay cơ hội mà chiêu mộ tiền vệ người Algeria ngay. Mahrez thậm chí còn có những điều mà Coutinho và Alexis chưa có được: chức vô địch Premier League và danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa do hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) bình chọn.

Chỉ với một cái tên, không ai còn phải nhớ Coutinho và Alexis Sanchez - Ảnh 3.

Mahrez đủ sức thay thế Alexis Sanchez ở Arsenal.

Nhìn sự tỏa sáng rực rỡ của Mohamed Salah mùa này, người ta càng thấy cái giá 39 triệu bảng mà Liverpool đã chi để có anh từ AS Roma thực sự quá hời. Nếu Salah người Brazil, người Argentina hay thậm chí chỉ là Chile thôi, con số ấy có thể sẽ tăng gấp đôi.

Mahrez quá hiểu Premier League, mang anh về sẽ tốn ít thời gian thích nghi hơn những cầu thủ khác. Với số tiền thu về từ Coutinho, Liverpool thừa sức chồng ngay lên bàn đàm phán của Leicester City.

Còn Arsenal thậm chí chỉ cần bù nhẹ là có ngay một tân binh, thay cho một người đã để tâm ở phương trời khác. Đấy cũng là phản ứng để cho thấy Arsene Wenger mình vẫn còn muốn giữ sự cạnh tranh với những ngôi sao khác. Giữa lúc đang ảm đảm thế này, một tân binh sẽ mang tính xoa dịu rất nhiều cho các fan "Pháo thủ".

Những màn trình diễn xuất thần của Riyad Mahrez

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại