Chỉ với bức ảnh này, MXH đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt: Trẻ con hiếu động nơi công cộng, bình thường hay hư?

LOU |

"Trẻ con thì hiếu động mà người lớn lại không phòng những trường hợp các bé chạy va phải khách hoặc khách đang bưng nước nóng tìm bàn ngồi hoặc va phải gì đó té ngã. Sau đó ý thức được thì chuyện đã xảy ra rồi".

Trẻ con vốn tính hiếu động và thích chạy nhảy, vui đùa nên rất hiếm khi trật tự ngồi im một chỗ. Đó là lý do vì sao những khu vui chơi có diện tích rộng rãi và trò chơi hấp dẫn thường là địa điểm được phụ huynh ưa chuộng đưa con em mình tới.

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp, vì nhiều lý do, các bậc phụ huynh cho trẻ theo đến những nơi công cộng như nhà hàng, quán cà phê rồi để con chạy nhảy, vui đùa, la hét inh ỏi. Điều này vô tình ảnh hưởng đến những khách hàng khác cũng như cản trở hoạt động của quán.

Câu chuyện phụ huynh không quán triệt tư tưởng mà để con em làm ồn ở nơi công cộng dường như không còn quá mới mẻ. 

Vừa qua trong một hội nhóm kín được đông đảo bạn trẻ theo dõi, một thành viên đã được dịp chia sẻ câu chuyện khó chịu mà chính bản thân mình trải qua, cụ thể cô viết: "Hỡi các anh chị có con nhỏ khi dẫn con đi các nơi công cộng như quán cà phê để con chạy khắp nơi la hét, anh hưởng mọi người xung quanh. 

Dẫn con đến rồi 2 anh chị ngồi đó, thả con mình chạy lung tung la hét. Trẻ con thì nó hiếu động mà người lớn lại không phòng những trường hợp các bé chạy va phải khách hoặc khách đang bưng nước nóng tìm bàn ngồi hoặc va phải gì đó té ngã. Sau đó ý thức được thì chuyện đã xảy ra rồi.

Làm ơn tôn trọng mọi người xung quanh và đã dẫn con đi chơi thì làm ơn quan tâm, để ý các bé giùm cái. Mấy đứa nhỏ dễ thương mà để người lớn họ quở thì tội nghiệp".

Chủ đề muôn thuở này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng. Sau vài giờ được đăng tải, bài đăng đã thu về hàng ngàn lượt tương tác cùng bình luận chia sẻ ý kiến. Tuy nhiên, thay vì thống nhất quan điểm, lần này cư dân mạng lại chia hai phe rõ rệt, tranh cãi kịch liệt.

Chỉ với bức ảnh này, MXH đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt: Trẻ con hiếu động nơi công cộng, bình thường hay hư? - Ảnh 1.

Phe cảm thông cho rằng việc kiểm soát hoàn toàn các bé là khó khăn vô cùng. Các bậc cha mẹ dù có cố gắng hết mức cũng khó có thể nào ngăn chặn được sự hiếu động vốn có của trẻ nhỏ. Thành viên phe này đa phần để lại những bình luận có mẫu số chung "con nít thì biết gì mà trách tụi nó".

"Các bạn chưa đẻ con nên chưa biết, có ba đầu sáu tay cũng khó kiểm soát hết được. Vả lại các con cũng còn nhỏ, tính tình hiếu động, có biết gì đâu mà trách cứ. Thử là trường hợp các bạn xem các bạn làm được gì".

"Mọi người chỉ biết ngồi đó mà trách cứ. Con nít hồn nhiên, dễ thương chạy giỡn thì không khí vui tươi chứ có gì mà nói. Thử làm cha, làm mẹ đi rồi biết. Giờ đưa máy tính bảng rồi bắt nó ngồi một chỗ coi bộ còn hại hơn".

Phe phản đối cũng đưa ra những luận điểm sắc bén và hợp tình, hợp lý không kém.

"Nếu không trông nom được thì mang đến khu vui chơi. Không gian công cộng là nơi của nhiều người. Hơn nữa, việc con nít vô tư chạy giỡn la hét là do sự giáo dục của bố mẹ có vấn đề. Đừng đem độ tuổi của con ra để biện bạch cho những yếu kém của bản thân".

"Đẻ con ra thì phải đi kèm với chuyện dạy dỗ. Ngày con biết chạy là ngày con đã biết nghe nên đừng bao giờ mang cái câu "con nít thì biết gì" ra để nói chuyện. Nói chẳng may chạy giỡn rồi va vào các bạn phục vụ thì lúc đó lại trách cứ người ta".

Chưa cần xét đến việc đúng hay sai khi phụ huynh để con em mình nô đùa ở những không gian công cộng. Tuy nhiên, theo thực tế, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng, với bản tính năng động vốn có, việc trẻ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng những hành động nghịch phá là không thể tránh khỏi và chúng ta không thể trách cứ nếu không nhận được sự thông cảm từ phía mọi người.

Hơn nữa, ở những nơi có đông người ra vào, qua lại như nhà hàng, quán cà phê, việc trẻ chạy giỡn với tốc độ nhanh nhiều phần khiến nhân viên của quán gặp khó khăn trong quá trình làm việc dẫn đến một số trường hợp đổ vỡ, thậm chí là tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho việc bảo ban con em mình giữ trật tự và có thái độ văn minh khi đến những không gian công cộng và vô cùng cần thiết. Giống như chủ bài đăng có kết: "Đừng để con té ngã mới bắt đầu ý thức thì chuyện cũng đã xảy ra rồi".

(Ảnh: Facebook)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại