Bỏ nghề dạy học về làm nhân viên cho vợ, chồng chỉ mong một điều tế nhị khiến bạn đời phải suy ngẫm

Duy Nam |

Là người đàn ông, dù bên ngoài có nhường nhịn vợ thế nào nhưng khi về nhà, Hoàng Thiện muốn vợ để cho mình đứng đúng vị trí.

Câu chuyện của cặp vợ chồng Hoàng Thiện - Kim Đào khiến mang đến cho khán giả "Vợ chồng son" nhiều điều suy ngẫm. Hoàng Thiện vốn là một giảng viên đại học, yêu cô sinh viên Kim Đào và nên duyên vợ chồng sau hơn 3 năm tìm hiểu.

Kim Đào có công ty riêng về luật. Cô luôn trăn trở về việc cân bằng giữa công việc của một CEO và thời gian làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Hiểu được tâm tư của vợ, Hoàng Thiện nghỉ công việc giảng dạy để phụ giúp vợ trong công ty của gia đình.

"Anh ấy là đàn ông. Là một giảng viên, anh ấy có nhiều danh vọng hơn em nhưng lại dám từ bỏ để về làm cùng em chỉ vì một câu nói của em: "Bây giờ nhân viên có rồi, văn phòng có rồi mà nếu giờ sinh em bé, không lẽ em đóng cửa công ty?". 

Cho nên lúc đó anh ấy bỏ hết để về phụ em, để ngày nào đó, khi em có em bé xong thì em vừa có vật chất vừa có thời gian dành cho con.

Trong công ty anh ấy thuần làm kỹ thuật - marketing, không ngại để em làm CEO và anh chỉ theo phụ em thôi. Anh ấy đã hy sinh cho em quá nhiều. Và đây cũng là người đàn ông tuổi trẻ của em!", Kim Đào tâm sự.

Cũng trong chương trình, Hoàng Thiện bày tỏ mong muốn thực sự với vợ.

"Em chỉ mong muốn vợ đừng càu nhàu trong công việc quá vì em chỉ là người trái ngành. Em cũng học hỏi rất nhiều trong một năm qua để công việc của hai vợ chồng ngày càng phát triển. Ngoài ra, vợ cứ là vợ, ở công ty thì cứ quyết đoán nhưng việc gia đình thì để cho chồng quyết", người đàn ông thú thật.

Qua đây, MC Hồng Vân khuyên người vợ nên chú ý, tế nhị hơn trong giao tiếp để người bạn đời được là chồng, là người đàn ông trong gia đình một cách đúng nghĩa.

Vì một câu nói của vợ, chồng bỏ nghề giảng viên về làm tại nhà và mong ước thầm kín khiến vợ xúc động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại