Chỉ sau một ngày, cộng đồng mạng tìm ra vị trí khối kim loại bí ẩn giữa hoang mạc

Nguyễn Hải |

Không chỉ vậy, cộng đồng mạng còn xác định được khoảng thời gian khối kim loại kỳ bí này xuất hiện ở đây.

Chỉ sau một ngày, tin tức về một khối kim loại sáng bóng, đầy bí ẩn xuất hiện giữa vùng hoang mạc của bang Utah, Mỹ đã làm cư dân mạng sôi sục. Trông nó chẳng khác gì khối kim loại đen do người ngoài hành tinh mang đến trái đất trong bộ phim viễn tưởng "2001: A Space Odyssey" ra mắt năm 1968.

Dự đoán được sự bí ẩn của nó sẽ lôi cuốn những người tò mò đổ xô đến nơi này, ban An toàn Công cộng Utah đã từ chối tiết lộ vị trí của nó. Thế nhưng điều này lại càng kích thích cư dân mạng phải tìm bằng được nó – và chỉ sau chưa đầy 24 giờ sau đó, vị trí của nó đã được xác định.

Chỉ sau một ngày, cộng đồng mạng tìm ra vị trí khối kim loại bí ẩn giữa hoang mạc - Ảnh 1.

Nhiều thành viên diễn đàn Reddit đã dành nguyên ngày thứ ba để truy tìm vị trí khối kim loại này. Họ biết rằng, ban An toàn Công cộng DPS Utah chỉ có 2 chiếc trực thăng với mã hiệu N352HP và N325SL. Dựa trên lịch trình bay của 2 chiếc trực thăng này trên phần mềm FlightAware, họ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm khối kim loại này trong khu vực gần Công viên Quốc gia Canyonlands và sông Colorado. Nhưng thế vẫn là quá rộng để tìm kiếm.

Họ vẫn còn các dữ liệu khác để dự đoán.

Dựa trên khoảng thời gian có thể bay được của những chiếc trực thăng, cũng như bóng của khối kim loại trên mặt đất, họ dự đoán được hướng của hẻm núi, nơi đặt khối kim loại bí ẩn trên.

Ngoài ra thông qua đoạn clip quay khối kim loại bí ẩn trên, một người dùng khác đã quan sát loại đá, màu sắc và hình dáng của chúng, cũng như kết cấu của bề mặt hẻm núi và vách đá xung quanh để tìm kiếm địa hình có các dấu hiệu như trên.

Chỉ sau một ngày, cộng đồng mạng tìm ra vị trí khối kim loại bí ẩn giữa hoang mạc - Ảnh 2.

Khung cảnh xung quanh, bóng nắng, màu sắc của các loại đá cũng như kết cấu bề mặt hẻm núi đã giúp cộng đồng Reddit tìm ra được vị trí của khối kim loại bí ẩn này.

Ngần đó dữ liệu là quá đủ để cộng đồng Reddit tìm ra vị trí của khối kim loại trên Google Earth. Vị trí của nó nằm tại tọa độ 38.343080°, -109.666190° và bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên ứng dụng bản đồ của Google.

Khu vực đặt khối kim loại này nằm ở phía nam Công viên Dead Horse Point State Park, nơi từng được dùng để quay một số cảnh trong series phim truyền hình Westworld của HBO. Ngoài ra, công viên này cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim khác như Thelma & Louise năm 1991, Con Air năm 1997, Mission: Impossible 2 năm 2000, John Carter năm 2012, Indiana Jones and The Last Crusade năm 1989 và phim 127 Hours năm 2010.

Chỉ sau một ngày, cộng đồng mạng tìm ra vị trí khối kim loại bí ẩn giữa hoang mạc - Ảnh 3.

Vị trí khối kim loại trên bản đồ Google Maps

Quan trọng hơn, một người dùng khác đã dựa vào lịch sử hình ảnh của Google Earth và xác định được khoảng thời gian khối kim loại bí ẩn này xuất hiện tại đây – trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2015 cho đến tháng 10 năm 2016 – không quá cổ xưa như trong bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Stanley Kubrick.

Quãng thời gian này cũng cho thấy, đây có thể là một trò đùa thú vị của một ai đó, thay vì của người ngoài hành tinh như một số người hy vọng. Nhưng làm thế nào để ai đó có thể đặt khối kim loại ở đây lại là một câu hỏi khác. Vị trí đặt khối kim loại này nằm cách các con đường nhựa gần nhất đến vài kilomet và kích thước của nó cũng không hề nhỏ: cao gấp đôi một người trưởng thành.

Chỉ sau một ngày, cộng đồng mạng tìm ra vị trí khối kim loại bí ẩn giữa hoang mạc - Ảnh 5.

Khối kim loại bí ẩn này cao gần gấp đôi người trưởng thành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại