“Chỉ khi gặp U20 Việt Nam, sức mạnh thực sự của U20 Indonesia mới được kiểm chứng"

Song An |

Phóng viên Zulfirdaus Harahap của tờ Bola (Indonesia) cho rằng trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia sẽ kiểm chứng được sức mạnh thực sự của hai đội bóng.

"Thành thật mà nói, cả U20 Việt Nam và Indonesia đang trình diễn thứ bóng đá rất ấn tượng. Cả hai đều có những phẩm chất tốt và đã thể hiện được điều đó trong hai trận đầu tiên của bảng F. Đáng tiếc, những đối thủ mà họ phải đối mặt đều không thể chống đỡ tốt. Vì vậy, chúng ta chưa thể thấy rõ được chất lượng thực sự của hai đội", phóng viên Zulfirdaus Harahap chia sẻ sau khi lượt trận vòng loại thứ hai VCK U20 châu Á 2023 khép lại.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, cả U20 Việt NamU20 Indonesia đều có được hai chiến thắng đậm trước các đối thủ yếu hơn là U20 Timor Leste và U20 Hong Kong (Trung Quốc). Lúc này, hai đội đang cân bằng về mặt hiệu số bằng thắng thua (+8).

“Chỉ khi gặp U20 Việt Nam, sức mạnh thực sự của U20 Indonesia mới được kiểm chứng - Ảnh 1.

Nhận xét kỹ hơn về U20 Việt Nam, cây bút của tờ Bola nói: "Tôi thấy điểm mạnh của Việt Nam nằm ở hàng thủ và các đường lên bóng ở hai bên cánh. Tiếp đến, hàng tiền vệ của Việt Nam cũng rất chất lượng khi liên tục cung cấp bóng cho tuyến trên. Tôi ấn tượng với Khuất Văn Khang và Đinh Xuân Tiến bởi khả năng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung và đặc biệt nằm ở khả năng săn bàn. Đây là điều mà U20 Indonesia phải thật sự cảnh giác.

Đến hiện tại, tôi gần như gặp khó khăn trong việc tìm ra điểm yếu của U20 Việt Nam. Sai lầm số ít chỉ xảy ra ở một số tình huống bất cẩn khi đối phương phát động phản công nhanh hoặc các cầu thủ chuyền bóng hỏng ở một vài vị trí.".

Phóng viên người Indonesia cũng cho rằng đoàn quân của HLV Shin Tae-yong đang thể hiện đúng với kỳ vọng của người hâm mộ xứ Vạn đảo. Bình luận về U20 Indonesia, anh tiếp tục: "Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi được huấn luyện bởi ông Shin Tae-yong. Thế trận của họ cũng có vẻ ổn định, thậm chí còn khởi sắc hơn kể từ kỳ AFF Cup gần nhất. U20 Indonesia có chất lượng tấn công tốt, một hàng thủ và một thủ môn chắc chắn.

Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó, ba lợi thế này không thật sự được kiểm chứng khi gặp các đội bóng yếu. Chỉ khi gặp một đội bóng cấp độ cao hơn như U20 Việt Nam sắp tới hoặc xa hơn là Thái Lan thì mới kiểm chứng được sức mạnh thực sự của Indonesia".

“Chỉ khi gặp U20 Việt Nam, sức mạnh thực sự của U20 Indonesia mới được kiểm chứng - Ảnh 2.

Phóng viên Zulfirdaus Harahap khẳng định trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Indonesia rất đáng để các cổ động viên của hai nước chờ đợi vào lúc này. Đến hiện tại, họ đã thể hiện bộ mặt thuyết phục và xứng đáng với tấm vé có mặt ở vòng chung kết.

Cây bút tờ Bola kết lại: "Nếu chúng ta nhìn tổng thể vào cuộc cạnh tranh ở các bảng đấu tại vòng loại VCK U20 châu Á 2023, xét riêng về thứ hạng của các đội nhì bảng, rõ ràng cả U20 Việt Nam và U20 Indonesia đều xứng đáng vượt qua vòng loại.

Do đó, trận đấu quyết định sẽ diễn ra cân bằng. Theo tôi, hai đội sẽ mang những gì tốt nhất của mình để trình diễn một trận đấu hấp dẫn hòng giành tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết.

U20 Indonesia đúng là có lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà nhưng về mặt tinh thần, U20 Việt Nam cũng chứng minh rằng họ có thể chịu đựng được sức ép từ cổ động viên tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua. Một lần nữa, tôi dự đoán một kết quả hòa có lẽ sẽ sòng phẳng cho cả hai đội vào lúc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại