Chi cục trưởng thuế Hà Tĩnh nói về vụ cán bộ dàn hàng đuổi khách

Gia Hưng |

Đến để truy thu thuế nhưng không được, nhóm cán bộ thuế phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) đã dàn hàng ngang trước quán bò né để gây sức ép với chủ quán và đuổi không cho khách vào ăn.


Chiều 29/9, ông Trần Nghị - Chi cục trưởng Chi cục thuế TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đã yêu cầu đội thuế phường Bắc Hà báo cáo giải trình về việc dàn hàng ngang trước cửa hàng Trường Tín để đuổi khách vì quán này nợ thuế như báo chí đã phản ánh.

Theo ông Nghị, sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ các cơ quan báo chí, Chi cục thuế TP. Hà Tĩnh đã mời nhóm cán bộ đội thuế liên quan trong vụ việc trên lên làm việc trực tiếp.

Tuy nhiên, ông Nghị cho biết cần phải có thời gian làm rõ xác minh nên tạm thời chưa có kết quả. Ông Nghị cho hay, sẽ làm rõ đúng sai và đối chiếu với quy định của ngành để xử lý nghiêm sự việc theo quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng thuế Hà Tĩnh nói về vụ cán bộ dàn hàng đuổi khách  - Ảnh 2.

Nhóm cán bộ thuế lại đuổi khách, không cho vào quán ăn (Ảnh cắt từ clip).

"Cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh đúng người đúng tội. Nhưng trong vụ việc này nếu đội thuế phường Bắc Hà có hành động dàn hàng mời khách ra khỏi quán là hoàn toàn sai, cần phải xử lý nghiêm", ông Nghị nói.

Cũng theo ông Nghị cho biết thêm, việc đội thuế phường Bắc Hà đi truy thu thuế là việc của mỗi phường vì đội thuế nằm trong phường. Còn nếu chi cục thuế tổ chức truy thu phải có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và do chi cục thuế ký.

Sự việc truy thu trên là đội thuế ở phường tự đứng ra truy thu chứ không có văn bản hay ý kiến chỉ đạo truy thu của chi cục thuế.

Dự kiến vào ngày mai, Chi cục thuế TP. Hà Tĩnh sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc này và trong ngày thứ 7 tới sẽ có cuộc họp đưa ra mức xử lý của ngành đối với nhóm cán bộ thuế phường Bắc Hà có hành vi sai trái trên.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng 27/9, một nhóm cán bộ thuế phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) đã đến làm việc với quán bò né Trường Tín (số 145, đường Nguyễn Huy Tự) về vấn đề truy thu tiền thuế 3 tháng quán này nợ trước đó.

Chi cục trưởng thuế Hà Tĩnh nói về vụ cán bộ dàn hàng đuổi khách  - Ảnh 3.

Nhóm cán bộ thuế đứng ngồi phía ngoài để gây sức ép.

Theo trình bày của chị Phan Thị Thuỷ (chủ quán) cho biết, lý do việc chị nợ tiền thuế là vì từ tháng 7/2016, quán chị nhận được văn bản tăng tiền thuế từ 1 triệu lên 4 triệu đồng. Vì thấy quá cao nên chị đã làm đơn xin xem xét miễn giảm.

Chị Thuỷ cho biết, do đang chờ trả lời nên chưa nộp tiền thuế, nếu sau này không được chấp nhận thì vẫn nộp tiền. Sáng 27/9, nhóm cán bộ đến để giải quyết sự việc nhưng nào ngờ lại không nghe chị Thuỷ giải thích và đã dàn hàng trước quán để gây sức ép.

Chi cục trưởng thuế Hà Tĩnh nói về vụ cán bộ dàn hàng đuổi khách  - Ảnh 4.

Sau khi chặn không cho khách vào, mãi đến 10h sáng cùng ngày, nhóm cán bộ thuế này mới chịu bỏ đi.

Không chỉ thế, nhóm cán bộ này còn đuổi các khách hàng đến ăn. Trong buổi sáng hôm đó, chị chỉ bán được 6 suất ăn (bình thường một ngày chị bán 120 suất).

Mãi đến 10h sáng cùng ngày, nhóm cán bộ này mới chịu rời đi và không quên dặn sẽ tiếp tục quay lại nếu chủ quán không đóng thuế. Vì sợ mất khách nên chị Thuỷ sau đó đã đi vay nóng 8 triệu đồng để lên nộp trước 2 tháng tiền thuế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại