Chi cục thuế huyện Củ Chi đã có kết quả kiểm tra quán nước mía thu nhập hơn nửa tỷ đồng/tháng

Như Ý |

"Qua thông tin cho thấy, quán nước có thu nhập hơn 300 triệu đồng/tháng và tiền đóng thuế 15 triệu đồng/tháng", ông Nguyễn Mạnh Hoan thông tin.

Chiều 31/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hoan - Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã nắm bắt được thông tin tiệm nước mía ở xã Tân Thông Hội có doanh thu tới hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng. Ngay sau đó, đơn vị đã mời chủ quán nước này đến để làm việc.

"Qua làm việc, chủ quán nước mía đã bác bỏ thông tin thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi tháng. Thực tế, thông tin trên không phải do chủ quán nói mà do con gái chủ quán nói. Vì vậy, với tư cách pháp nhân, việc con gái chủ quán cung cấp thông tin sẽ không chính thống", ông Hoan nói.

Chi cục thuế huyện Củ Chi đã có kết quả kiểm tra quán nước mía thu nhập hơn nửa tỷ đồng/tháng - Ảnh 1.

Chi cục thuế huyện Củ Chi (TP.HCM)

Theo ông Hoan, cách đây vài ngày, Chi cục thuế đã cử đoàn kiểm tra xuống xác minh cụ thể quán mía trên.

Tại đây, đoàn đã xác định không có chuyện quán nước mía có thu nhập "khủng" như một số diễn đàn, mạng xã hội Facebook đồn thổi.

"Với lượng khách như vậy sao quán nước mía trên lại có thu nhập cao đến như vậy được!. Qua thông tin cho thấy, quán nước có thu nhập hơn 300 triệu đồng/tháng và tiền đóng thuế 15 triệu đồng/tháng", ông Hoan thông tin.

Chi cục trưởng Chi cục thuế cho biết thêm, quán nước mía trên có tuổi đời hơn 25 năm, được nhiều người dân trong huyện và du khách biết đến. Cách đây vài tháng, chủ quán đã đăng kí thành lập công ty.

Trong trường hợp quán mở rộng, tăng thu nhập, Chi cục thuế sẽ tăng thu thuế theo quy định.

"Quan điểm của chúng tôi là luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ, đóng thuế theo quy định của pháp luật", ông Hoan khẳng định.

Chi cục thuế huyện Củ Chi đã có kết quả kiểm tra quán nước mía thu nhập hơn nửa tỷ đồng/tháng - Ảnh 2.

Những ly nước mía đặc biệt, được nhiều người yêu thích.

Trước đó, trao đổi với PV, bà Mai Thị Nền (chủ quán nước mía) cho biết, bà rất bất ngờ trước thông tin rằng, quán bà có doanh thu một tháng hơn nửa tỷ đồng. Thông tin này khiến công việc làm ăn của bà gặp nhiều phiền toái.

Chi cục thuế huyện Củ Chi đã có kết quả kiểm tra quán nước mía thu nhập hơn nửa tỷ đồng/tháng - Ảnh 3.

Bà Mai Thị Nền, chủ quán nước mía.

"Tôi rất may mắn khi ở đây ai cũng biết đến quán của tôi cả. Tôi xin khẳng định là lượng khách đông nhưng nói thu nhập đến nửa tỷ đồng mỗi tháng là không đúng, chỉ là tin đồn.

Khách bán lúc nhiều lúc ít. Mỗi ngày trung bình quán bán được 300 đến 500 ly nước mía. Giá bán 15.000 đồng/ly còn khoai mì luộc 5.000 đồng/dĩa. Với số lượng nhân viên đông, giá bán này làm gì mà tháng thu nhập hơn nửa tỷ đồng", bà Nền khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại