Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng

Nguyễn Hằng |

Những người sở hữu đường chỉ tay hình chữ Nhất này rất hiếm gặp.

Nhiều người cho rằng chỉ một số người mới sở hữu các bộ phận hay năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sở hữu nếu quan tâm nhiều tới bản thân và lắng nghe cơ thể của mình.

Hãy nhìn vào gương và khám phá cơ thể của bạn.


1. Mắt mỗi bên một màu
Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thông thường chúng ta thường thấy có nhiều màu mắt như người châu Á với mắt đen, người châu Âu với màu mắt xanh... Tuy nhiên, ít người sở hữu tới hai màu mắt.

Người có mắt mỗi bên một màu là do mắc phải "loạn sắc tố mống mắt" (tên khoa học: Heterochromia iridis), một căn bệnh rất hiếm gặp của con người.

Hiện tượng loạn sắc tố gây biến đổi màu mắt thường có khoảng 3 loại: từng phần, toàn phần và trung tâm.

Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố di truyền hoặc một bệnh lý liên quan đến mắt. Theo một vài số liệu thống kê cho thấy chỉ khoảng 1% dân số thế giới có đặc điểm dị thường này về mắt.


2. Thè lưỡi chạm tới mũi
Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 4.

Chỉ khoảng 10% dân số thế giới có khả năng làm được điều này. Ảnh: Shutterstock

Khả năng chạm mũi bằng lưỡi được biết đến như là một đặc tính di truyền vô cùng hiếm gặp. Trong y học, việc thè lưỡi chạm mũi là biểu hiện Gorlin.

Theo đó, chỉ có khoảng 10% dân số thế giới có thể làm điều này và những người làm được điều này đều rất đặc biệt và đáng được ngưỡng mộ.


3. Điều khiển chuyển động tai
Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 6.

Chỉ có một vài người có khả năng kiểm soát chuyển động của đôi tai. Bởi lẽ đây là bộ phận rất khó điều khiển. Một nghiên cứu vào năm 1949 từng cho rằng, người có khả năng lắc, di chuyển linh hoạt hai tai là khi và chỉ khi một hoặc cả hai bố mẹ đều có khả năng làm được điều đó.

Theo ước tính, khoảng 10-20% dân số thế giới có khả năng hiếm có này. Điều thú vị là nếu tập luyện chăm chỉ thì bạn cũng có thể sở hữu khả năng đặc biệt đề điều khiển đôi tai.


4. Đặt nắm đấm vào miệng
Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 8.

Trẻ con thường làm điều này khi mọc răng. Ảnh minh họa

Cho cả nắm đấm vào miệng là việc gần như không thể xảy ra. Bởi vì khuôn miệng quá nhỏ để có thể ôm trọn được nắm tay của bạn. Thậm chí, nếu cố gắng thì bạn cũng chỉ nhét được 1 phần mà thôi. Có khoảng dưới 20% dân số thế giới có thể làm được điều này.

Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 9.

Rất khó để nhét cả nắm tay vào miệng. Ảnh: TRL


5. Bàn tay chữ Nhất: Khác biệt lớn


Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 11.

Bàn tay bình thường (trên) và bàn tay có đường chữ Nhất (hình dưới). Ảnh: Shutterstock

Người có đường chỉ tay hình chữ Nhất (Simian Lines) thường vô cùng hiếm gặp. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng rõ ràng là những người sở hữu đặc điểm này thường có một cuộc đời rất khác thường. 

Theo đó, họ có thể là những người cực kỳ thành công, phát triển được các kỹ thuật và phát minh thứ có thể phục vụ trong nhiều thế hệ.

Trên thực tế, cũng có không ít những nhân vật xuất chúng có bàn tay chữ Nhất, chẳng hạn như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair (cả hai bàn tay), các nhà văn John Steinbeck và Henry Miller, Tony Robbins và cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ Hillary Clinton,...

Theo thống kế, chỉ khoảng 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay đặc biệt này.


6. Má lúm đồng tiền: Nét duyên thầm khó quên


Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 13.

Má lúm duyên dáng và khiến phái nữ trở nên xinh đpẹ và duyên dáng hơn. Ảnh minh họa

Mặc dù là một khiếm khuyết nhỏ trên khuôn mặt, nhưng má lúm lại trở thành nét duyên thầm trời cho mà không phải ai cũng có được.


Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 14.

Chỉ khoảng 20% dân số may mắn sở hữu "lỗi" cực duyên này. Ảnh: Shutterstock

Thậm chí nhiều người còn sẵn sàng bỏ tiền phẫu thuật thẩm mỹ để được sở hữu những má lúm nhỏ xinh, dễ thương và duyên dáng. Trên thế giới, chỉ có khoảng 20% dân số may mắn sở hữu đặc điểm này mà thôi.



7. Mở mắt hắt xì hơi
Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 16.

Mở mắt khi hắt xì hơi là phản ứng rất khó khăn. Ảnh minh họa

Thông thường, mỗi khi hắt xì hơi, chúng ta đều rất tự nhiên nhắm tịt mắt lại. Đây là một phản ứng rất bình thường của cơ thể để nhằm bảo vệ khỏi sự xâm nhập của vi trùng vào mắt. Hơn nữa, mắt và mũi của chúng ta được liên kết với nhau nhờ các dây thần kinh.

Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này: Nếu sở hữu, bạn là người rất xuất chúng - Ảnh 17.

Vẫn có một số ít người có thể làm được điều không tưởng này. Ảnh: Imgur

Do đó, mỗi khi hắt hơi, tín hiệu từ dây thần kinh sẽ được truyền phát tới não bộ và mí mắt, khiến hầu hết mọi người đều nháy hoặc nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, vẫn có một số người vẫn có thể mở mắt khi hắt hơi. Và chắc chắn con số đó là rất ít.

Bài viết tham khảo các nguồn: Brightside, Webmd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại