Chế tạo màu vẽ từ nguyên liệu tự nhiên

VTV |

Bã cà phê, bã trà, vỏ trái cây… những thứ thường bị bỏ đi lại được Mutaz al-Fateh, một họa sĩ người Sudan sử dụng để tạo ra màu sắc trong các bức tranh của mình.

Chẳng hạn như màu xanh, tím, đỏ được anh chiết xuất từ lá hoa dâm bụt, còn màu be, vàng và nâu làm từ bã cà phê. Màu đen và xám từ hạt chà là.

Tranh của anh Mutaz al-Fateh được lấy cảm hứng từ cuộc sống hàng ngày, từ các tác phẩm người dân Sudan trong trang phục truyền thống cho đến những bức vẽ trừu tượng.

Họa sĩ Mutaz al-Fateh còn trộn các phẩm màu do anh tự tạo với gôm Arab - một loại keo thực vật làm từ nhựa cây tràm, cây keo để cho ra loại màu vẽ rất bền theo thời gian. Loại màu vẽ này đã được anh sử dụng để vẽ các bức tranh tường ở Sudan.

Anh chia sẻ, mình đặc biệt thích các loại nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, nhất là khi thế giới ngày nay đang chuyển sang sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại