Chê một số bạn trẻ Việt "tham lam và ngu dốt" vì tự ý hái trái cây của người Nhật, TikToker 1 triệu follows khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

MH |
Chê một số bạn trẻ Việt "tham lam và ngu dốt" vì tự ý hái trái cây của người Nhật, TikToker 1 triệu follows khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa
Chê một số bạn trẻ Việt "tham lam và ngu dốt" vì tự ý hái trái cây của người Nhật, TikToker 1 triệu follows khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

Phát ngôn của chàng trai này khiến người dùng TikTok nổ ra vô số tranh luận.

Người Nhật từ lâu đã nổi tiếng với lối sống trọng tính cá nhân và riêng tư, không thích làm phiền người khác, cả trong chuyện ăn uống cũng vậy. Mới đây, một hot TikToker có hơn 1 triệu follows đang sinh sống tại Nhật Bản đã đăng clip chia sẻ về phong cách ăn hoa quả của người dân nước này.

Theo đó, chàng trai khẳng định người Nhật thường chỉ ăn quả từ những cây được chăm sóc tử tế chứ không thích sử dụng thành phẩm từ cây nhà người khác trồng hay cây mọc dại trên đường phố.

"Ở Nhật lâu nên các bạn chắc chắn phải biết điều này. Những cây ăn quả mà không được trồng cẩn thận họ sẽ không ăn. Nói đơn giản là những cái cây mà nhà người khác trồng được hoặc là ở trên phố nó ra quả thì người Nhật họ sẽ không ăn" - anh chia sẻ.

"Nhiều bạn không biết thì có lấy, mình dùng từ lấy ở đây thôi nhé. Lấy mà không xin phép - tham lam. Đã lấy không xin phép rồi lại còn up video lên TikTok - ngu dốt. Mà đã lỡ nhìn thấy cái cây rồi, thì ngày hôm sau đúng là còn mỗi cái gốc. Mình cũng chẳng hiểu tại sao khi mà người Nhật biết là có người nhìn vào cái cây đấy, thèm ăn cái quả đấy thì họ lại chặt cái cây đấy" - TikToker tiếp tục phân tích.

Theo lời của chàng trai, có thể thấy anh rất bức xúc vì nhiều bạn trẻ Việt Nam sống ở Nhật tự tiện hái trái cây của người khác, đã vậy còn quay video lại và đăng lên TikTok để khoe "chiến tích".

Nhận xét thẳng thắn của TikToker này bị nhiều cư dân mạng nhận xét là quá gay gắt, cụm từ "tham lam" và "ngu dốt" nghe khá nặng nề. Một vài ý kiến khác lại cho rằng người Nhật làm thế có lẽ nào quá "ích kỷ" hay không?

Chê một số bạn trẻ Việt tham lam và ngu dốt vì tự ý hái trái cây của người Nhật, TikToker 1 triệu follows khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2.

Một vài bình luận cho rằng người Nhật làm vậy là quá "ích kỷ"??!

Tuy nhiên, 90% người bình luận bên dưới video đều bày tỏ quan điểm đồng thuận với ý kiến của hot TikToker:

- "Kiểu như họ sợ cây đó không tốt, người khác hái ăn vào có bị gì thì họ phải là người chịu trách nhiệm".

- "Có làm thì mới có ăn, ở Việt Nam cũng vậy chứ đâu riêng gì Nhật Bản? Không làm mà chờ người ta trồng sẵn cho ăn thì họ chặt tận gốc là đúng rồi!".

- "Có thể họ không muốn vì cái cây đó mà người khác sinh ra lòng tham và phạm tội. Phải ngăn chặn lòng tham ngay từ ban đầu".

- "Bạn trộm được 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3. Rồi bạn biết nhà họ thường xuyên vắng nhà thì sẽ nảy sinh lòng tham. Thế nên họ phải chặt đi vì sợ đấy!".

- "Người ta không thích bị để ý nên họ chặt. Họ không thích cái gì của nhà mình hay bản thân mình bị người khác dòm ngó".

- "Nhật phân công lao động rõ ràng. Người trồng cây để bán cho siêu thị, bạn đi làm thì phải mua đồ ăn của siêu thị để thúc đẩy kinh tế phát triển, chứ đi ăn không thì biết bao giờ kinh tế mới khá lên được?".

Theo tìm hiểu, đối với người Nhật thì ngay cả hoa cỏ dại ven đường cũng được mọi người tôn trọng vì nó thuộc về thiên nhiên, thuộc về cộng đồng, không ai được tự ý hái để mang về nhà làm của riêng. Vì thế, hành động hái trái cây mọc trong vườn nhà người khác càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn bị xem là trộm cắp.

Chuyện cây trái ở Nhật mọc quả trĩu cành nhưng người dân chẳng thèm hái là hoàn toàn có thật

Một lần nữa phải khẳng định lại rằng văn hoá và lối sống của mỗi quốc gia là khác nhau. Khi đặt chân đến nước bạn, tốt hơn hết ta nên tôn trọng "ngôi nhà chung" này. Thực tế, TikTok từng xuất hiện rất nhiều video quay cảnh người Việt hái rau dại, quả mọc ven đường. Ai cũng nghĩ chỉ đăng lên cho vui nhưng thực chất lại không lường trước việc người Nhật cảm thấy khó chịu như thế nào.

Nguồn: @snoop.pi

theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên