Chế độ làm việc 4 ngày/tuần hấp dẫn người lao động Mỹ

Chuyển động 24h |

Để hấp dẫn người lao động hậu đại dịch, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới nhiều ngành nghề trong xã hội, có nơi dư thừa nhưng cũng có nơi thiếu lao động trầm trọng.

Với chế độ làm việc 4 ngày/tuần , tương đương 32 tiếng đồng hồ/tuần, người lao động có thể nghỉ vào thứ Hai hoặc thứ Sáu tùy theo quy định của từng công ty mà vẫn được trả lương như làm 5 ngày/tuần. Trong trường hợp làm trên 4 ngày, người lao động sẽ được hưởng lương làm thêm giờ.

Nhiều lao động Mỹ cho biết, với chế độ làm việc này, họ được giảm áp lực công việc và có thể dành thêm thời gian cho gia đình và cá nhân, nhờ đó có thể tái tạo sức lao động hiệu quả hơn.

Trước đó, vào tháng 3/2021, Chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý thử nghiệm ý tưởng làm việc 4 ngày/tuần theo đề xuất từ đảng cánh tả Más País. Theo ông Iñigo Errejón, Chủ tịch Đảng Más País, hiện người lao động Tây Ban Nha đang làm việc nhiều giờ hơn mức trung bình của châu Âu nhưng lại không mang lại hiệu quả cao nhất. Nói cách khác, làm việc nhiều không đồng nghĩa với hiệu quả công việc cao hơn. Thực tế này là khởi nguồn cho ý tưởng giảm giờ làm việc cho người lao động ở xứ sở bò tót xuống chỉ còn 4 ngày/tuần.

Chế độ làm việc 4 ngày/tuần hấp dẫn người lao động Mỹ - Ảnh 1.

Công nhân xây dựng làm việc tại một công trình ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)

Với mỗi tuần làm việc 4 ngày, tổng cộng 32 giờ đồng hồ, chúng ta đang bắt đầu cuộc tranh luận thực sự của thời đại. Đây là một ý tưởng song hành cùng thời đại”, ông Errejón chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Software Delsol là công ty đầu tiên của Tây Ban Nha áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần cho các nhân viên của mình. Điều đáng ngạc nhiên là năng suất của công ty này đã tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, các nhân viên chia sẻ rằng, họ cảm thấy cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn với chế độ làm việc đầy mới mẻ này.

Không chỉ riêng ở Tây Ban Nha, giảm giờ làm cho người lao động xuống còn 4 ngày/tuần cũng là ý tưởng được nghiên cứu và thử nghiệm tại một số quốc gia khác. Chẳng hạn ở New Zealand, vào tháng 5/2020, Thủ tướng Jacinda Ardern từng đề nghị các chủ doanh nghiệp ở nước này xem xét cho nhân viên làm việc 4 ngày/tuần trong bối ảnh New Zealand phải duy trì lệnh phong tỏa vì đại dịch COVID-19.

Năm 2020, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã kêu gọi áp dụng chế độ làm việc 4 ngày/tuần, mỗi ngày 6 giờ nhằm giúp người lao động có thêm thời gian chăm lo cho gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại