Chê bai V-League, HLV từng vô địch Champions League nói điều khiến Hữu Thắng mừng thầm

Nam Hoành |

Từng vô địch Champions League, HLV Petrovic mang thêm đẳng cấp tới V-League và vui mừng hơn, ông có cùng triết lý với thuyền trưởng ĐTQG, Hữu Thắng.

Hành động phản cảm của ngoại binh Omar

PV: Chúng ta sẽ phải nói lại trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa ở vòng 2, V-League tại Nha Trang. Trận đấu có quá pha bóng tiểu xảo không đáng có thưa ông?

HLV Ljupko Petrovic: Bóng đá có luật chơi và bạn phải tuân thủ luật chơi được đưa ra. Tôi nghĩ trên sân đã có trọng tài và đây chính là những người đưa ra quyết định cuối cùng sau các tình huống.

- Pape Omar, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất với chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau hành vi xấu với các cầu thủ Sanna Khánh Hòa, ông đã nói gì với cậu ấy?

- Có thể Pape đã mất bình tĩnh trong tình huống này. Tôi chỉ nói với Pape, cậu là đội trưởng thì phải kiểm soát được mọi tình huống. Nó cũng giống như khi quả bóng nằm trong chân cậu ta vậy. Tức phải biết nó lăn đến đâu và ai là người nhận bóng.

- Ống kính truyền hình đã bắt được cảnh ông đấm vào lưng và nổi nóng với Pape Omar, chuyện gì đã xảy ra?

- Đó là một cái chạm rất bình thường vào vai cậu ấy chứ không phản ứng thái quá. Tôi nói với cậu ta hãy vào trong đi. Trong sinh hoạt, tập luyện tôi vẫn ứng xử và làm như thế với các cầu thủ. Nó là điều hết sức bình thường!

Chê bai V-League, HLV từng vô địch Champions League nói điều khiến Hữu Thắng mừng thầm - Ảnh 1.

Hành động khiêu khích NHM của Omar.

- Còn hành động anh ta như chế giễu khán giả thì sao?

- Pape đã sai! Đấy là một phản ứng mất bình tĩnh. Tôi đã nói với cậu ta trong phòng thay đồ và Pape đã nhận thấy được điều đó. Tôi nghĩ, cậu ấy đã có cho mình một bài học. Phản ứng khán giả là điều không thể chấp nhận với cầu thủ bởi họ mới là những người mang đến không khí, điều quyết định cho cuộc chơi này.

- FLC Thanh Hóa là ứng cử viên cho chức vô địch, sau 2 trận đấu toàn thắng thì ông cảm nhận như thế nào?

- (Cười) Vậy ư! V-League mới lăn được 2 vòng thôi. Tôi nghĩ V-League đâu chỉ có một mình FLC Thanh Hóa. Như bạn cũng thấy, các cầu thủ của tôi vẫn chưa thật ổn định.

Trận vừa rồi gặp Sanna Khánh Hoà một vài cầu thủ chơi không tốt và mắc một số lỗi. Tôi hạnh phúc với trận thắng trước một đối thủ mạnh như Sanna Khánh Hòa nhưng rõ ràng FLC Thanh Hóa còn rất nhiều việc cần phải hoàn thiện.

Chê bai V-League, HLV từng vô địch Champions League nói điều khiến Hữu Thắng mừng thầm - Ảnh 2.

HLV Ljupko Petrovic (ảnh VTC).

HLV từng vô địch Champions League có cùng triết lý bóng đá với Hữu Thắng

- Một đề tài được bàn tán rất nhiều ngày qua đó phát biểu của ông về cách chơi của các CLB Việt Nam, ông nói gì?

- Đấy mới chỉ là cảm nhận ban đầu của tôi về các đội bóng Việt Nam. Tôi quan sát và thấy, nhiều cầu thủ mất bình tĩnh trong việc kiểm soát bóng.

Tôi chưa thấy nhiều cầu thủ có thể cầm bóng, đạp nhả, chuyền ban. Bóng đá là cầm bóng và kiểm soát bóng, đó mới là bóng đá. Và tôi muốn các học trò của tôi ở FLC Thanh Hóa cũng như vậy.

- Ông nói gì khi các đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh?

- Chắc chắn họ là những trụ cột của đội bóng và đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, họ không phải là tất cả. Bóng đá là môn chơi có sự góp mặt của nhiều người. Vậy nên, 2-3 cầu thủ sẽ không bao giờ mang đến chiến thắng cho đội bóng nếu như không có sự hỗ trợ, tương tác với các đồng đội.

"Pape Omar cần được răn đe"

"Tôi không biết Pape Omar có được nhắc nhở không. Và tôi cũng không nói lại chiếc thẻ đỏ của cậu ấy trên sân mà chỉ muốn nói về tình huống phản ứng với khán giả.

Tôi cho rằng, đây là hành vi không thể chấp nhận được. Cậu ta cần được răn đe nếu không, đấy sẽ là một tấm gương xấu", HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại