Cháy thùng xăng trên tàu cá, 3 ngư dân bị bỏng nặng nguy kịch

HOÀNG PHÚC |

Trong khi đang sửa lại mô tơ phát điện trên tàu cá, không may bị tia lửa bắn vào thùng đựng xăng khiến xăng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên khiến 3 ngư dân bị bỏng nặng, nguy kịch.

Bệnh nhân N.V.T hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Bệnh nhân N.V.T hiện đang được điều trị tại bệnh viện

Ngày 30-3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) - cho biết đơn vị này đang tích cực cấp cứu, chữa trị cho 3 bệnh nhân bị bỏng nặng sau 1 vụ cháy thùng xăng trên tàu cá.

Trước đó, cả 3 ngư dân là ông N.V.T (55 tuổi), anh B.V.H (26 tuổi), ông N.T.T (45 tuổi, cùng ngụ xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch , bỏng nặng do lửa.

Nạn nhân nặng nhất là ông N.V.T bị bỏng da tại nhiều vị trí như đầu, mặt, ngực, tay phải, đùi, cẳng chân trái, diện tích khoảng 20% cơ thể. Nạn nhân thứ 2 anh B.V.H bỏng ở vùng mặt, cổ, ngực, diện tích 12% cơ thể. Nạn nhân thứ ba là ông N.T.T may mắn chỉ bỏng nhẹ vùng mặt.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó 2 ngày, khi cả 3 ngư dân đang sửa lại mô tơ phát điện trên tàu đánh cá, do sơ ý để tia lửa từ máy cắt bắn vào thau đựng xăng khiến xăng bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên khiến cả 3 người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tích cực, chăm sóc vết bỏng, truyền dịch, giảm đau, kháng sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại