Cháy rừng nghiêm trọng tại Hy Lạp

Hồng Nhung |

Hơn 130 lính cứu hỏa vói sự hỗ trợ của 6 máy bay dập lửa và 4 trực thăng đã được huy động tới khu vực ngoại ô thủ đô Athens

Hơn 130 lính cứu hỏa vói sự hỗ trợ của 6 máy bay dập lửa và 4 trực thăng đã được huy động tới khu vực ngoại ô thủ đô Athens (Ảnh: Reuters)

Hơn 130 lính cứu hỏa vói sự hỗ trợ của 6 máy bay dập lửa và 4 trực thăng đã được huy động tới khu vực ngoại ô thủ đô Athens (Ảnh: Reuters)

Cháy rừng diễn biến nghiêm trọng trong ngày 4/6 tại khu vực ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp. Hơn 130 lính cứu hỏa vói sự hỗ trợ của 6 máy bay dập lửa và 4 trực thăng đã được huy động. Tuy nhiên, gió lớn kèm thời tiết khô hanh khiến hoạt động dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Theo giới chức địa phương, nhiều người dân khu vực ngoại ô Voula, cách thủ đô Athens 16 km, đã phải đi sơ tán. Một số người đã bị thương, trong đó có 1 lính cứu hỏa phải nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. Cháy rừng đã khiến ít nhất 2 ngôi nhà và nhiều ô tô bị thiêu rụi.

Chính quyền Hy Lạp đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu năm nay. Trong khi, giới chức Ủy ban châu Âu trong tuần tuyên bố sẽ cử hơn 200 lính cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy từ 6 quốc gia châu Âu tới Hy Lạp trong mùa Hè này để hỗ trợ nước này đối phó với cháy rừng.

Năm ngoái, Hy Lạp cũng đã phải đối mặt với nhiều vụ cháy rừng kéo dài trong vài tuần, thiêu rụi nhiều nhà cửa của người dân và phá hủy hàng nghìn mét khối rừng sau đợt nắng nóng nghiêm trọng. Cháy rừng nghiêm trọng nhất diễn ra vào năm 2018 ở thị trấn Mati gần thủ đô Athens, làm 102 người thiệt mạng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại