Cháy rụi nhà dân, 2 bà cháu được cứu sống trong đám lửa

HOÀNG PHÚC |

2 bà cháu kêu cứu trong căn nhà đang cháy rụi, rất may người dân phát hiện kịp thời và đưa 2 nạn nhân băng qua ngọn lửa để ra ngoài an toàn.

Khoảng 10 giờ hôm nay, 27-5, trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ cháy nhà dân, gây thiệt hại về tài sản.

 Cháy rụi nhà dân, 2 bà cháu được cứu sống trong đám lửa  - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy phải dùng mặt nạ dưỡng khí để có thể tiếp cận chữa cháy

Thời điểm trên, người dân phát hiện căn nhà của ông Lê Trường Ái (SN 1971; ở đường Trần Tế Xương, thị trấn Hoàn Lão) khói lửa bốc lên ngùn ngụt, nghi là xảy ra vụ cháy.

Bên trong nhà, bà Nguyễn Thị Mỹ (76 tuổi, mẹ ông Xương) và cháu bé 3 tháng tuổi (con ông Ái) đang khẩn thiết kêu cứu. Thấy vậy, một số người đã băng qua ngọn lửa khẩn trương hỗ trợ đưa 2 bà cháu ra ngoài.

Thông tin ban đầu cho hay ngọn lửa xuất phát từ phòng bếp, sau đó lan lan nhanh ra toàn căn nhà. Chính quyền địa phương và các lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia chữa cháy.

 Cháy rụi nhà dân, 2 bà cháu được cứu sống trong đám lửa  - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

Sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Bình đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa ngày một lớn nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng và tài sản có giá trị trong gia đình.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại