Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 40 nạn nhân cấp cứu trong tình trạng ám khói đen

THY HUỆ |

Theo bác sĩ, khuya qua (6/9), có khoảng 40 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, người ám khói đen và ngạt khí.

Sáng 7/9, bác sĩ CKII Nguyễn Đình Đạt, Bệnh viện Đa khoa An Phú (Bình Dương) cho biết, khuya 6/9, Khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận 40 nạn nhân (có một số người đã tử vong) trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

Nhiều người trong số 40 bị cháy đen không qua khỏi, số khác ngạt khí, mặt ám đen do khói. Tất cả đều trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, chia bệnh nhân ra từng nhóm.

Hiện có 10 nhân viên quán karaoke bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 người đang chờ mổ.

Các nạn nhân sống sót trong vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện cho biết, lúc ngọn lửa bùng cháy, tất cả đều hoảng loạn. Nhiều người vì cuống quá đã nhảy lầu thoát thân, số khác bị mắc kẹt không qua khỏi.

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: 40 nạn nhân cấp cứu trong tình trạng ám khói đen - Ảnh 1.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú.

"Thấy lửa bốc lên, em và mọi người sợ, cố gắng chạy ngược lên trên tầng cao để tránh. Nhiều người nhắc đừng nhảy xuống, nếu nhảy xuống sẽ chết nên cố gắng trụ lại, la hét chờ người đến cứu...

Sợ nhất là lúc lửa cháy gần tới chỗ bọn em đứng. Em cảm thấy sợ hãi, run rẩy và tưởng mình sẽ không thoát được. May mắn, ngay lúc đó xe cứu hỏa tới kịp, đưa cầu thang cho mọi người xuống. Nắm lan can cầu thang mà nóng cả tay. Giờ em vẫn bị ám ảnh khi nhớ lại thời điểm đó", chị Q., nhân viên quán karaoke kể lại thời khắc sinh tử.

Liên quan vụ việc, sáng 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký, ban hành Công điện, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc.

Công điện nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương nhanh chóng chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Trưa 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết đã phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đến hiện trường vụ cháy để trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy vì có thể nhiều người đang mắc kẹt chưa được tìm thấy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương; tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người thân các nạn nhân tử vong.

Ông Minh khẳng định, sau khi điều tra, nếu phát hiện sai phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ xử lý nghiêm theo quy định, ai bao che sẽ bị xử lý nặng.

“Sau khi xử lý xong vụ cháy, các ngành, địa phương tổng rà soát, kiểm tra tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói.

Ông Minh cũng xác nhận đã cập nhật được số người thương vong trong vụ cháy quán karaoke An Phương ở TP Thuận An. Thống kê ban đầu, có 12 người chết, 2 người bị thương nặng, hơn 10 người được đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 7h ngày 7/9, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại