Cháy ở U Minh Hạ: Ngưng dập lửa để... chờ mưa

Nguyễn Tiến Hưng |

Ngày 14/6, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) cho biết, tạm thời ngưng chữa cháy, để cháy ngún, chờ mưa ngập vì không thể dập tắt đám cháy lớn lớp than bùn tại Xóm Rẫy.

Ngày đêm quần với lửa

Như Tiền Phong đã thông tin, đám cháy lớn lớp than bùn xảy ra ngày 9/6, tại Xóm Rẫy, ấp 17, xã Khánh An (U Minh).

Ông H đốt đồng, dọn cỏ, làm rẫy đã vô tình để lửa cháy lan, ngấm vào lớp than bùn khu vực trồng rừng, làm rẫy của 52 hộ dân, hơn 70 ha.

Bà con Xóm Rẫy giúp nhau dập lửa nhưng bất thành, đám cháy lan rộng và ngấm xuống lớp than bùn đất rừng hình thành nhiều năm. Rừng tràm, rừng keo lai mới trồng bật gốc và rẫy trồng dây thuốc cá cháy sạch.

Chính quyền xã Khánh An huy động 3 tổ máy của các ấp, huy động lực lượng, mua nhiên liệu để dập tắt đám cháy.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17 trực tiếp cùng với khoảng 30 người dân tại chỗ, lực lượng chi viện của các ấp lân cận.

Cháy ở U Minh Hạ: Ngưng dập lửa để... chờ mưa - Ảnh 1.Đất rừng không thể trồng rẫy, người dân khó sống trên vùng đất này.

Mấy ngày qua, đàn bà, trẻ em trông coi nhà cửa, canh lửa để phát hiện cháy lan. Đàn ông con trai cả Xóm Rẫy chữa lửa nhưng diện tích đám cháy lan rộng khoảng 4-5 ha.

Nhiều người dân trồng rừng tràm, keo lai và dây thuốc cá trắng tay vì chưa thu kịp thành quả lao động.

Ông Châu Văn Hải cho biết, gia đình ông trồng gần 2 ha dây thuốc cá, sắp đến lứa thu hoạch, đã cháy rụi. “Không riêng gia đình tôi, nhiều người mất hàng trăm triệu đồng vì cháy lớp than bùn”- ông Hải nói.

Bất lực nhìn tiền tỷ bỏ đi

Ông Lê Văn Tài, người dân địa phương cho biết, trước đây có nhà đầu tư khai thác lớp than bùn. Khu vực này có lớp than bùn dày 1,2 m, được ra giá mua 1,5 tỷ đồng/ha nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau không cho.

Sau 3 ngày, bà con sử dụng dụng cụ cắt tuyến, sử dụng máy bơm của chính quyền để chữa cháy không hiệu quả nên mọi việc tạm dừng.

Máy bơm ngưng hoạt động, để sẵn nơi có nguy cơ cháy, chờ mưa ngập mới có thể dập được đám cháy ngún âm ỉ trong lòng đất.

Cháy ở U Minh Hạ: Ngưng dập lửa để... chờ mưa - Ảnh 2.

Ba máy bơm chi viện chữa cháy rừng ngưng hoạt động

Cháy ở U Minh Hạ: Ngưng dập lửa để... chờ mưa - Ảnh 3.

Lửa vẫn âm ỉ trong lòng đất

Ông Lê Văn Hải nói: “Chi cục kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khảo sát nhưng việc chữa cháy lớp than bùn rất khó, chỉ khoanh vùng, ngăn không cho cháy lan ra diện rộng và chờ mưa xuống”.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17 cho biết thêm, sau vụ cháy lớp than bùn, khu vực này không làm rẫy, chỉ trồng lúa. “Lớp than bùn cháy, sụp xuống cả mét thì không thể trồng rẫy được nữa”.

Cháy ở U Minh Hạ: Ngưng dập lửa để... chờ mưa - Ảnh 4.

Nhiều người dân trắng tay sau vụ cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại