Cháy ô tô đầu kéo gây kẹt xe gần 3 km hướng Bình Thuận - TP.HCM

Phương Nghi |

Xe đầu kéo đang chạy trên quốc lộ đoạn qua tỉnh Bình Thuận bỗng bị cháy ở cabin. Sự việc gây kẹt xe kéo dài gần 3 km hướng đi TP.HCM.

Khoảng 16h20 ngày 12/4, xe đầu kéo 51C - 719.56, do tài xế Nguyễn Phùng Hưng (sinh năm 1980) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 bỗng bốc cháy. Hỏa hoạn gây kẹt xe kéo dài gần 3 km.

Cháy ô tô đầu kéo gây kẹt xe gần 3 km hướng Bình Thuận - TP.HCM - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo. Ảnh: Phương Nghi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên,  xe đầu keo do tài xế Hưng điều khiển theo hướng từ Bình Thuận đi TP. HCM, đến địa phận thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam thì lửa bốc cháy ở phần cabin.. 

Anh Hưng vội tấp xe vào lề, mở cửa chạy thoát thân. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng bao trùm cả cabin, khiến các phương tiện khác không dám lưu thông qua đây gây kẹt xe kéo dài.

Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Mất hơn 1 giờ, lực lượng chức năng mới được dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy thiêu rụi phần đầu xe, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng. 

Đến gần 18h, giao thông qua khu vực đã được giải tỏa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại