Cháy nhà 3 tầng mặt phố trong đêm, 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Quỳnh Lưu |

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đám cháy được phát ra từ tầng 3 của căn nhà nghi do chập điện.

Đám cháy lớn phát ra tại căn nhà 3 tầng.

Đám cháy lớn phát ra tại căn nhà 3 tầng.

Sáng 27/12, ông Lê Đình Mão - Chủ tịch UBND phường Điện Biên (TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại một căn nhà 3 tầng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h45' ngày 27/12, đám cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở số 2 phố Triệu Quốc Đạt (Phường Điện Biên).

Khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh lập tức hô hào người dân tìm cách ứng cứu các thành viên trong căn nhà này đồng thời gọi điện báo cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Cháy nhà 3 tầng mặt phố trong đêm, 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Sau nhiều giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt.

Do cháy lớn, nhà tầng kín cổng cao tường nên việc khống chế đám cháy gặp khó khăn. Sau khi vào trong được căn nhà, cơ quan chức năng đã giải cứu được bà cụ 70 tuổi đang nằm ngủ ở tầng 2 ra ngoài và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại tầng 3 của căn nhà, vụ cháy đã khiến 3 người trong một gia đình gồm 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong tại chỗ.

Được biết, căn nhà 3 tầng này được sử dụng tầng 1 để chủ nhà kinh doanh bể cá cảnh. Tầng 2 là nơi cụ bà 70 tuổi nghỉ ngơi. Tầng 3 là gia đình chủ nhà ngủ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đám cháy được phát ra từ tầng 3 của căn nhà nghi do chập điện.

"Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy này", ông Mão thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại