Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi

PV |

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 22h ngày 6/11, tại kho chứa hàng ở khu vực xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La, vào khoảng 22h ngày 6/11, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại Tổng kho Tây Bắc Lượng Nhung VVT, có địa chỉ ở đường Lê Quý Đôn, tiểu khu 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản của cơ sở kinh doanh.

Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện được huy động tham gia chữa cháy. Ảnh: Báo Sơn La Online

Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Ảnh: Báo Sơn La Online

Ngay sau khi phát hiện cháy, người dân huy động "4 tại chỗ" để dập lửa và báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn cộng với vật liệu trong nhà kho đều dễ bắt lửa nên không thể dập tắt ngọn lửa.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La thông tin, nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ của Phòng và Công an huyện Mai Sơn cùng lực lượng dân quân, bộ đội, 6 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chứa nước tới hiện trường chữa cháy, khống chế lửa cháy từ nhiều hướng, không để đám cháy lan ra các hộ dân xung quanh.

Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 3.

Đám cháy có nguy cơ cháy lan sang các hộ bên cạnh, nhưng đã được khống chế kịp thời. Ảnh: Báo Sơn La Online

Cháy lớn tại kho hàng điện nước trong đêm, nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh 4.

Đám cháy lớn cột khói bốc cao nghi ngút. Ảnh: Báo Sơn La Online

Đến khoảng 0h ngày 7/11, đám cháy đã được khống chế. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy, các lực lượng kịp thời di chuyển người ra khỏi khu vực có cháy nên không có người bị thương.

Do đám cháy xảy ra vào ban đêm, tại khu vực gần dân cư với nhiều đồ dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu, đây là tổng kho chứa hàng số lượng lớn, gồm ống nhựa, đồ điện, nước, vật liệu xây dựng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân gây cháy, thống kê thiệt hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại