Cháy lớn ở huyện Hóc Môn, TP HCM

Di Lâm |

Đến 16 giờ 30 phút ngày 8-4, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy ở một xưởng gỗ diện tích hàng trăm m2 ở huyện Hóc Môn, TP HCM.

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát mạnh từ một xưởng gỗ , địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM

Những người làm việc tại xưởng cũng như nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cố gắng dập lửa nhưng không thành. Trong thời gian ngắn, khói lửa lan rộng, bao trùm cả khu vực.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Hóc Môn điều động tối đa phương tiện, lực lượng xuống hiện trường xử lý đám cháy. Sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng cơ bản khống chế thành công ngọn lửa.

Sau khi lửa tắt, khói vẫn tỏa ra, bao trùm hiện trường. Tránh tình trạng đám cháy bùng phát trở lại cũng như cháy lan, cơ quan chức năng tiến hành phun nước trong khoảng thời gian khá lâu.

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn khiến toàn bộ xưởng gỗ đổ sập, hầu hết tài sản, máy móc trong xưởng bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đang ráo riết thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Cháy lớn ở huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 1.
Cháy lớn ở huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 2.
Cháy lớn ở huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 3.
Cháy lớn ở huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại