Chạy làm gì thế, Công Phượng?

Đoàn Dự |

Phút 62, Công Phượng vào sân thay đàn anh Văn Quyết. Phút 71, Phượng đã ghi được bàn thắng. Nhưng có vẻ như tài năng của HAGL vẫn không nhận được sự tin tưởng từ đồng đội.

Chạy làm gì thế, Công Phượng?

Không rõ có phải vì quá bí bức khi ngồi dự bị thường xuyên ở ĐTQG Việt Nam hay không, mà khi mới được vào sân tối qua, Công Phượng lập tức chạy và chạy, tìm mọi cách áp sát đối phương để tranh cướp bóng.

Thậm chí có cảm giác, Phượng như đang phá hết lối chơi của đội nhà vì những bước chạy rất "máu me" của mình. Phải mất 1 vài phút, những pha quấy phá đối phương ấy của Phượng mới dừng lại, nhưng vẫn là một hình ảnh rất năng nổ của cầu thủ HAGL trên sân.

Đáng chú ý, sau khi đã ghi bàn ở phút 71, Công Phượng vẫn liên tục di chuyển rộng để tìm bóng. Có lúc, Phượng chạy về tận vạch giữa sân hoặc di chuyển sang tít bên cánh phải của đội nhà để xin bóng nhưng đồng đội không chuyền.

Chạy làm gì thế, Công Phượng? - Ảnh 1.

Phượng vẫn chơi bóng khá rườm rà.

"Có những nhân tố trước đó làm đội bạn hao sức, người mới vào cầm bóng khéo như Thành Lương, Công Phượng thì sẽ ít nhiều là trận đấu thay đổi, đội bạn mất cảnh giác" - HLV Hữu Thắng.

Cần phải nói, bàn thắng Công Phượng ghi được là pha ‘"dọn cỗ" của Thành Lương. Còn Công Phượng tuy có một vài tình huống đi bóng đáng chú ý, nhưng cũng không ít lần xử lý rườm rà làm hỏng việc và "nóng mắt" các đồng đội.

Có lẽ vì thế, Phượng ít được chuyền bóng thêm dù bản thân rất khát khao thể hiện? Điều Công Phượng cần làm lúc này là tinh tế và hiệu quả hơn trong các pha xử lý, thay vì rườm rà rồi liên tục chạy đi để "xin" bóng.

Công Phượng như già đi?

Có thể vì Công Phượng để râu, nhưng lý do chính khiến Phượng trông già đi là ánh mắt. Khi khởi động cùng đồng đội ở khoảng nghỉ giữa giờ, Phượng đượm buồn và suy nghĩ thấy rõ.

Từ trước đến nay, cầu thủ này luôn là người có sự lạc quan nhất trong bộ 3 Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường. Nhưng hiện, Phượng đang là người tụt lại sâu nhất và có vẻ vẫn chưa tìm ra được lối chơi, vị trí phù hợp với ĐT Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Công Phượng cũng không tìm được chỗ đứng như cách Xuân Trường ra sân chơi tại K-League cho Incheon United.

Chạy làm gì thế, Công Phượng? - Ảnh 3.

Công Phượng suy tư thấy rõ.

Cách đây ít lâu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Tấn Anh cũng chia sẻ:

"Với vai trò là cầu thủ trẻ, Phượng còn cần chứng minh khả năng của mình nếu có cơ hội. ĐT VN hiện có nhiều tiền đạo giỏi như Công Vinh, Văn Quyết, Văn Thắng... nên CLB hay cầu thủ đều tuân thủ theo quyết định của HLV trưởng.

Nói không buồn thì không đúng. Được tin thì cầu thủ sẽ vui còn khi chưa thì cũng có đôi lúc hơi buồn. Nhưng cơ bản anh em đều xác định là phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Khi về đá cho Mito, trận gặp Yokohama, Phương chơi không tốt và gọi về cho HAGL có thú nhận biết chưa đáp ứng được năng lực, nên sẽ cố gắng hơn nữa. Phượng không tự nhận mình là giỏi mà sẽ nỗ lực nữa".

Một cầu thủ có khát vọng thì phải buồn khi chưa được trọng dụng. Nhưng điểm mạnh của Công Phượng chính là sự tự tin và phá cách. Phượng cần suy nghĩ nhiều hơn trong lối chơi bản năng, nhưng đừng buồn quá mà đánh mất đi sự tự tin và nổi loạn!

Công Phượng khởi động kĩ lưỡng trước khi được tung vào sân ở trận gặp Indonesia.

"Ở Việt Nam lúc này, tìm một cầu thủ như Công Phượng không dễ. Trung phong hay ở Việt Nam không có. Mà Công Phượng cũng có nhiều khả năng xuất chúng, nhất là tạo đột biến. Tất nhiên, trong cách chơi của Phượng còn nhiều vấn đề.

Chính tôi cũng không thích cách chơi đó, đôi khi quá rườm rá, cá nhân nhưng phải thừa nhận kĩ thuật của Công Phượng rất tốt. Chúng ta cần có sự cạnh tranh công bằng, chứ không thể loại Công Phượng.

Công Phượng là cầu thủ đáng để đặt niềm tin, vấn đề là cậu ấy phải thay đổi lối chơi. Muốn vậy thì phải nhờ vào HLV và để Công Phượng tham giao tập luyện, thi đấu" - HLV Lê Thụy Hải.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại