HLV Hữu Thắng: Đòi hỏi gì ở Công Phượng nữa?

Đoàn Dự |

Vào sân trong hiệp 2, Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam và dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, như thế cũng là quá đủ với HLV Hữu Thắng.

"Công Phượng đã chơi 1 năm ở Nhật. Các bạn quan tâm Phượng nhiều, có đá chính không, phong độ sao. Tôi thì tin đào tạo ở nhất châu Á, tầm cỡ thế giới thì chúng ta nên đặt hy vọng vào cậu ấy, cả Xuân Trường, Tuấn Anh nữa.

Một đội mạnh phải có cầu thủ hay, chơi các giải chất lượng Nhật, Hàn hoặc châu Âu. Khi họ về sẽ cống hiến nhiều cho tuyển. Chúng ta cần đặt niềm tin. Còn nói chơi tốt không thì vào rồi có bàn thắng, không thể đòi hỏi hơn nữa" - HLV Hữu Thắng nhận định về Công Phượng.

Ngoài vấn đề về tiền đạo của HAGL, HLV Hữu Thắng còn chia sẻ một điều rất đáng chú ý, đó là anh và các học trò vẫn còn giấu bài sau trận thắng 3-2 trước Indonesia:

"Với trận này không nên đưa hết những gì có trong tay ra. Sơ đồ chiến thuật, con người… thì không nên đưa ra hết. Có xáo trộn nhưng vẫn giữ được lối chơi là quan trọng. Nếu tung hết ra thì đội bạn sẽ xem, phân tích rồi vào giải mình rất khó khăn".

"Có những nhân tố trước đó làm đội bạn hao sức, người mới vào cầm bóng khéo như Thành Lương, Công Phượng thì sẽ ít nhiều là trận đấu thay đổi, đội bạn mất cảnh giác".

Về bàn thua đầu do lỗi của Xuân Trường, chiến lược gia xứ Nghệ tiếp:

"Nhiều vấn đề có thể xảy ra. Chúng ta muốn khác, nhưng nhanh quá thì lại khác. Tôi đã nói tình huống nào dễ chấn thương thì phải bảo vệ đôi chân để thi đấu giải chính.

Bàn thua đó là kinh nghiệm quý cho Xuân Trường chứ không phải chấm hết ở đó. Hệ thống chuyển từ tấn công sang phòng ngự có thể gặp vấn đề ở vài tình huống nhưng đó là bài học, để giải quyết ở trận giao hữu tới hoặc tập nội bộ".

HLV Hữu Thắng: Đòi hỏi gì ở Công Phượng nữa? - Ảnh 2.

Công Phượng đã có được bàn thắng của mình trong màu áo ĐTQG.

Nhận xét thêm về cặp tiền vệ trung tâm ở trận này, Hữu Thắng nói:

"Khi mất bóng mà sang phòng ngự thì tất cả phải ngay lập tức bắt tốc độ, chạy về phần sân nhà. Nhưng 2 vị trí tiền vệ trung tâm bị mất, 2 người đều lên tấn công, bị phản lại thì chỉ còn 4 cầu thủ phòng ngự. Đó là điều cần khắc phục".

"Tôi vui không phải vì tỷ số mà vì nhiều lần mình bị dẫn bàn nhưng ý chí toàn đội không sợ thua. Nhìn vào lối đá và tinh thần của anh em, đó là cái được nhất".

Khi được hỏi có phải đội tuyển Việt Nam đang chơi xoay quanh Xuân Trường không, Hữu Thắng nhấn mạnh:

"Một đội gắn kết là tất cả, chứ không ai xoay quanh Xuân Trường. Chúng ta không xoay quanh ai mà tất cả xoay quanh nhau để kết dính. Ai cũng có vai trò quan trọng cả".

Cuối cùng, HLV Hữu Thắng nhắn nhủ tới giới truyền thông và người hâm mộ trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thắng nhiều trận giao hữu.

"Giao hữu thắng, tích cực là có tự tin còn tiêu cực thì dễ chủ quan. Như tôi nói, các trận thắng mà báo chí, người hâm mộ yêu quá, tung hô quá thì tôi không muốn. Tôi vẫn nói với các em dù kết quả ra sao thì phải quay lại mặt đất.

Tự cầu thủ biết phải làm thế nào. Các cầu thủ nhất trí là nhiều người cũng đọc, cảm nhận khác nhau nhưng họ biết mục tiêu ở đâu đó là AFF Cup".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại