Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động

Hoàng Hải |

Theo phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại toà nhà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thời điểm xảy ra vụ cháy đêm 27/3, mọi người không nghe thấy tiếng chuông báo động.

Liên quan đến vụ cháy chung cư tại toà nhà A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội vào đêm 27/3 khiến nhiều người hoảng sợ, sáng 28/3, PV đã tìm về khu chung cư này để tìm hiểu về công tác PCCCC của toà nhà đang được dư luận quan tâm thời gian gần đây. 

Chia sẻ với PV, một số hộ dân sinh sống tại toà nhà này cho biết, vào khoảng hơn 21h ngày 27/3, các hộ dân sinh sống ở đây hô hoán nhau bỏ chạy khi phát hiện đám cháy ở phòng kỹ thuật thuộc tầng 18 của toà nhà này. 

Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống PCCC của toà nhà sáng 28/3.

Sau đó, mọi người hoảng hốt di tản khỏi toà nhà bằng cầu thang bộ. 

Một số người dân sinh sống ở tầng 2 và tầng 5 của toà nhà này khẳng định, thời điểm phát hiện đám cháy, hệ thống báo cháy của toà nhà này không hoạt động.

Ông Trần Sinh Thành (78 tuổi, trú tại tầng 11 của toà nhà) kể, khi hai vợ chồng ông đang chuẩn bị đi ngủ thì con trai của ông đang sinh sống ở tầng 8 chạy lên báo toà nhà có cháy, hai bố mẹ di tản để đảm bảo an toàn. 

Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, hệ thống điện thắp sáng của toà nhà vẫn hoạt động.

"Con trai tôi chạy lên báo có cháy, ông bà phải chạy khỏi nhà. Sau đó, hai vợ chồng tôi chạy theo cầu thang bộ của toà nhà để xuống bên dưới, lúc đó có nhiều người cùng chạy theo. 

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, chúng tôi không nghe thấy tiếng chuông báo cháy của toà nhà, mọi người chỉ biết bảo nhau bỏ chạy...", ông Thành kể. 

Trong cuộc trao đổi với PV, ông Thành nhấn mạnh, quãng thời gian xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông chạy bộ từ tầng 11 của toà nhà A1 xuống sân không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy. 

Thời điểm này, hệ thống điện thắp sáng của toà nhà vẫn hoạt động. 

Ngoài việc phản ánh về hệ thống báo cháy của toà nhà không hoạt động, ông Thành cũng cho hay đội ngũ bảo vệ của toà nhà có nhiều điểm yếu kém khi để người lạ ra vào toà nhà tự do.

Được biết, hai vợ chồng ông Thành sinh sống ở toà nhà này khoảng 7 năm nay.

Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 4.

Ông Trần Sinh Thành (78 tuổi, trú tại tầng 11 của toà nhà) trao đổi với PV.

Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 5.

Toà nhà xảy ra vụ hoả hoạn đêm ngày 27/3.

Khi phóng viên liên hệ với ban quản lý toà nhà, một cán bộ thường trực dưới sảnh toà nhà cho biết, hiện đơn vị này không tiếp các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Vị cán bộ này cũng khẳng định toà nhà này có hệ thống chuông báo cháy còn hệ thống này thời điểm xảy ra vụ cháy đêm 27/3 có hoạt động hay không thì các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ. 

Cháy chung cư ở Hà Nội, dân phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 6.

Hệ thống chuông báo cháy dưới sảnh toà nhà A1.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 28/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Công an TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận tin báo lực lượng đã cử xe cùng lính cứu hỏa đến hiện trường. 

Đám cháy được dập tắt ngay sau đó, không có thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản không lớn. 

Về thông tin một số người dân sống trong toà nhà phản ánh hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, vị lãnh đạo này cho biết, trong sáng cùng ngày đã cử cán bộ công an xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra hệ thống PCCC của toà nhà.

Từ 15/4, chung cư bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ (nguồn: VTV1)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại