Cháu trai đánh bà ngoại tử vong

Thiên Lý/VOV-TPHCM |

Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Liếp (SN 1945, quê An Giang). Theo thông tin ban đầu, ngày 12/4, trong lúc nói chuyện giữa bà Liếp và cháu ngoại là Đào Văn Thum (32 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

Một lúc sau, Thum ra đóng cửa phòng trọ rồi dùng tay đẩy bà Liếp ngã xuống; lấy chày gỗ đập nước đá đánh vào phía sau cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi đánh bà Liếp, Thum để hung khí lại chỗ cũ rồi mở cửa đi ra ngoài. Thấy bà bị đánh, Ngô Thị Mén (SN 1991, em gái Thum) la lớn kêu người tới cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thị xã và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua làm việc với cơ quan công an, Thum chưa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gia đình cho biết, Thum có tiền sử bệnh tâm thần. Hiện, công an đang làm hồ sơ đưa Thum đi giám định tâm thần./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại