Châu Phi ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì dịch Ebola

Vũ Anh Tuấn |

Hai quốc gia châu Phi là Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 6/3 báo cáo 29 trường hợp nhiễm virus Ebola trong đó có 13 trường hợp tử vong.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi), tỉ lệ tử vong vì Ebola trong đợt dịch mới nhất này lên đến 45%.

Cho đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo báo cáo 11 trường hợp nhiễm virus Ebola trong đó có 4 trường hợp tử vong và 2 trường hợp đã hồi phục, trong khi đó Guinea xác nhận 18 trường hợp trong đó có 9 trường hợp tử vong và 2 người hồi phục.

Đợt bùng phát dịch Ebola tại hai quốc gia này đang khiến châu Phi lo lắng khi châu lục này vẫn đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19. Đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2016 khiến hơn 28.600 mắc bệnh, trong đó hơn 11.300 người tử vong./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại