Cháu gái hốt hoảng phát hiện ông ngoại tử vong trên giường

Phú Thiên |

Người cháu đi vào nhà phát hiện ông ngoại nằm bất động nên kiểm tra thì thấy ông tử vong trên giường trong phòng bếp. Trên cổ nạn nhân có sợi dây thun cao su.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay đã có kết quả điều tra ban đầu vụ cháu gái phát hiện ông ngoại tử vong trên giường ở trong phòng bếp. Danh tính người tử vong là ông Ng.V.C. (SN 1954, ngụ xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 30/5, cháu T.T.V. (SN 2002, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đi qua nhà ông C. (là ông ngoại của cháu V.) ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Khi qua tới nhà, cháu V. không thấy ai nên gọi và đi vào nhà.

Vừa đi tới phòng bếp, người cháu gái thấy ông ngoại đang nằm bất động trên giường. Lại gần kiểm tra người cháu hốt hoảng khi ông đã tử vong từ trước. Cháu V. chạy ra hô hoán.

Công an có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định ông C. tử vong ở trên giường trong phòng bếp. Trên cổ có 1 sợi dây thun cao su màu đen, quấn 2 vòng quanh cổ, có nút thắt, tay phải cầm 1 đầu dây.

Bước đầu xác định, tối 29/5, ông C. và vợ là bà Ng.T.Tr. (SN 1956, ngụ tỉnh Đắk Lắk) có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bà Tr. bỏ nhà vào rẫy thì sáng hôm sau cháu gái phát hiện ông ngoại tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại