Châu Âu ngấm đòn vì trừng phạt Nga

Đình Nam |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga hay việc kêu gọi giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, sẽ khiến thị trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt. Châu Âu cũng đã thấm mệt vì phải gồng mình trừng phạt Moscow.

Moscow cảnh báo, đòn trừng phạt của phương Tây nhằm vào năng lượng của Nga sẽ khiến thị trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt. Ảnh: Getty

Moscow cảnh báo, đòn trừng phạt của phương Tây nhằm vào năng lượng của Nga sẽ khiến thị trường toàn cầu “phát sốt” với giá dầu và khí đốt. Ảnh: Getty

Trong cuộc gặp với lãnh đạo ngành dầu khí Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, các biện pháp trừng phạt với Nga đang gây ra nhiều thiệt hại hơn cho những quốc gia áp đặt trừng phạt.

“Như bạn đã biết, các công ty năng lượng của Nga là đối tác đáng tin cậy. Đồng thời, thị trường toàn cầu đang phải “quay cuồng” vì phương Tây kêu gọi từ bỏ nguồn năng lượng của Nga. Với dự đoán về sự thiếu hụt, giá dầu thô Brent có lúc lên tới 130 đôla Mỹ/ thùng. Gần đây giá đã giảm xuống do kỳ vọng kinh tế toàn cầu chậm lại và tình hình kinh tế châu Âu xấu đi. Tất cả những điều này một lần nữa cho thấy các hạn chế trừng phạt đối với Nga gây ra nhiều thiệt hại hơn cho những quốc gia áp đặt chúng”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông Putin cảnh báo, châu Âu không thể tìm kiếm nguồn thay thế dầu và khí đốt Nga trong một vài ngày. Những khoản đầu tư tìm nguồn cung mới sẽ mất rất nhiều ngân sách và thời gian sẽ càng đẩy chi phí cho năng lượng lên cao. Tổng thống Nga nhấn mạnh, việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nữa với thị trường năng lượng toàn cầu, theo sau đó là những hậu quả thảm khốc đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra cùng ngày khi phía Ukraine xác nhận, lượng khí đốt Nga cung cấp cho châu Âu qua nước này đang ở mức thấp kỷ lục.

Tháng trước, gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom giảm gần 60% khối lượng vận chuyển khí đốt qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 tới Đức, với lý do các vấn đề kỹ thuật và tua bin sửa chữa tại Canada không được trả lại do lệnh trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine.

Những sự kiện này làm dấy lên lo ngại khắp châu Âu rằng Nga có thể cắt khí đốt hoàn toàn, khiến các nước châu Âu phải công bố các biện pháp khẩn cấp.

Cũng trong ngày hôm qua, công ty năng lượng Uniper, khách hàng lớn nhất tại Đức mua khí đốt của Nga, đã yêu cầu Chính phủ Đức hỗ trợ bình ổn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh. Uniper cũng muốn đẩy toàn bộ gánh nặng về giá cho khách hàng nhằm ngăn chặn lỗ lũy kế và đảm bảo tính thanh khoản của công ty.

Phía Nga ngày 8/7 tuyên bố sẽ tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu chỉ khi tuabin cho đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 được Canada trả lại.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết, Ukraine phản đối việc Canada trả lại tuabin cho Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga, cho rằng động thái này sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của các nước phương Tây được áp đặt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại