Chất nổ CL-20 giúp Nga và Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong cuộc đua vũ khí

Quang Hưng |

Chuyên gia Mỹ đã phải đưa ra những cảnh báo cho thấy sự tụt hậu nghiêm trọng của Mỹ, trong cuộc đua công nghệ vũ khí với Nga và Trung Quốc.

Will Durant, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm Công nghệ Năng lượng của Mỹ cho biết, Trung Quốc và Nga đã dành nhiều năm nghiên cứu các loại đạn dược mới, trong đó họ tập trung vào việc phát triển, thử nghiệm các vật liệu năng lượng mới để chế tạo các loại đạn dược này.

Durant lưu ý rằng, các tổ chức quân sự tiên tiến đang phải nỗ lực để phát triển các loại thuốc nổ mới ngoài những loại thuốc nổ truyền thống như HMX và RDX. Thách thức này nảy sinh vì chiến tranh thông thường đã đạt đến sự cân bằng. Durant giải thích rằng, "Trong những năm gần đây, Mỹ đã có cách tiếp cận thận trọng, cải thiện các vật liệu hiện có thay vì phát triển các vật liệu mới" .

Ông nói thêm rằng, các quốc gia như Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào vật liệu năng lượng tiên tiến, có thể tăng cường đáng kể hiệu quả hỏa lực và đạn dược trong tương lai.

Chất nổ CL-20 giúp Nga và Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong cuộc đua vũ khí- Ảnh 1.

Chất nổ CL-20

Durant đưa ra một ví dụ với một chất nổ cụ thể có tên là CL-20. Đây là một chất nổ phi hạt nhân đang được các chuyên gia Mỹ rất quan tâm. Tuy nhiên, Mỹ chưa triển khai hoặc phát triển CL-20 rộng rãi. Nói một cách đơn giản, Durant lưu ý rằng CL-20 chỉ được sử dụng trong những trường hợp hạn chế và chưa được bổ sung vào nhiều hệ thống vũ khí của Mỹ. Điều thú vị là Trung Quốc và Nga không làm như vậy, các quốc gia này đang tích cực phát triển những chất nổ mới để tích hợp vào vũ khí. Theo Durant, lực lượng Mỹ vẫn dựa vào các vật liệu năng lượng từ Thế chiến II.

CL-20, còn được gọi là hexanitrohexaazaisowurtzitane, là một chất nổ năng lượng cao, được đánh giá tốt hơn các loại thuốc nổ truyền thống như RDX và HMX. Được phát triển tại Mỹ trong những năm 1980, CL-20 cung cấp tốc độ nổ và áp suất cao hơn, khiến nó rất hiệu quả cho các mục đích quân sự như phát triển đầu đạn tên lửa và đạn dược tiên tiến.

Chất nổ CL-20 giúp Nga và Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong cuộc đua vũ khí- Ảnh 2.

Chạy đua công nghệ

Trung Quốc và Nga đang có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vật liệu nổ. Cả hai quốc gia này đều đầu tư vào nghiên cứu để tạo ra chất nổ mạnh, ổn định và hiệu quả.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu để tạo ra các loại thuốc nổ mới và cải thiện quy trình sản xuất của họ. Mục tiêu là làm cho các vật liệu này an toàn hơn và mạnh hơn. Họ đang thử nghiệm các hợp chất mới để đảm bảo chúng có thể được sản xuất một cách dễ dàng và sử dụng hiệu quả.

Nga nổi tiếng trong việc tạo ra thuốc nổ mạnh. Các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu các công thức hóa học mới để phát triển thuốc nổ mạnh hơn, với tác động ít hơn đến môi trường.

Nga và Trung Quốc cũng đang hợp tác với các trường đại học và sử dụng các công cụ tính toán tiên tiến để khám phá, tinh chế các vật liệu nổ mới nhanh hơn. Sự hợp tác này giúp họ hiểu được cách các hợp chất mới hoạt động như thế nào, trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc vào các thí nghiệm.

Chất nổ CL-20 giúp Nga và Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong cuộc đua vũ khí- Ảnh 3.

CL-20 trong vũ khí

Trong quân đội phương Tây, CL-20 chủ yếu được sử dụng cho đầu đạn tên lửa tiên tiến, đạn pháo và thuốc nổ phá hủy đặc biệt. Với đặc tính sức nổ cao, vì vậy CL-20 thường được sử dụng trong những tình huống cần tác động tối đa trong một không gian nhỏ.

Đối với đạn dược của Nga, CL-20 cũng đang được nghiên cứu để tăng hiệu suất trong các hệ thống tên lửa. Họ muốn tích hợp những chất nổ mới vào đầu đạn của tên lửa đạn đạo hành trình, nhằm tạo ra những tên lửa mạnh hơn mà không làm tăng kích thước hoặc trọng lượng của chúng. Các chuyên gia Nga cũng quan tâm đến việc sử dụng CL-20 trong ngư lôi tiên tiến và bom chìm để tạo ra sức phá hủy mạnh hơn đối với các mục tiêu dưới nước.

Trung Quốc cũng rất quan tâm đến việc sử dụng CL-20 trong quân đội của mình. Các nhà nghiên cứu và công ty quốc phòng Trung Quốc đang nỗ lực đưa CL-20 vào các loại vũ khí khác nhau, như tên lửa chống hạm, tên lửa không đối đất và bom dẫn đường. Trung Quốc muốn sử dụng sức nổ mạnh của CL-20 để tạo ra tác động và khả năng xuyên phá tốt hơn, giúp các cuộc tấn công hiệu quả hơn trước những mục tiêu kiên cố.

Việc Mỹ đang tụt hậu trước Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực vật liệu năng lượng tiên tiến là điều không thể phủ nhận. Và thách thức thực sự đối với Mỹ là biến những ý tưởng khoa học thành công nghệ sẵn sàng chiến đấu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại