*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì mạo hiểm tân trang "cậu nhỏ" mà nhiều quý ông nhập viện do biến chứng viêm loét, hoại tử.
Hình ảnh khi chưa xăm mình và phẫu thuật thẩm mỹ của Amber khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nhưng biết được câu chuyện đằng sau, họ vẫn hiểu cho hành động của cô.
Một phụ nữ sinh năm 1988 đã tử vong với chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu trong phổi. Được biết, trước đó 1 tuần người phụ nữ này đã nhờ người tiêm chất làm đầy tại nhà.
Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (32 tuổi) tử vong bất thường. Đáng nói là trước đó một tuần, người này tiêm chất làm đầy (filler) ở ngực và nhập viện vì tình trạng khó thở.
Choáng với “Búp bê Barbie” chi tới 4.000 bảng Anh để xăm hình và cấy ghép cơ thể
Việc sử dụng dị chất như silicon lỏng hiện nay đã bị cấm trên toàn thế giới, và thẩm mỹ nội khoa thay thế silicon bằng một số chất làm đầy (filer) như Restylen, Teosyal.
Nhiều người bất ngờ với khuôn mặt ban đầu của Anastasia trước khi tiêm filler để có được đôi gò má "chặt chém" như hiện tại.
Kể từ lần đầu thực hiện cho đến bây giờ, mẫu nữ chưa có ý định dừng lại dù cho người ta có cười chê khuôn mặt của cô như thế nào.
Vì muốn con gái trở thành một siêu sao nổi tiếng mà người mẹ bất chấp mọi nguy hiểm để thực hiện các biện pháp giữ gìn sắc đẹp khiến ai cũng khiếp sợ.
PGS.TS Đỗ Quang Hùng – Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nữ bị biến chứng sau khi tiêm filler để nâng mũi. Hậu quả, mắt trái của bệnh nhân bị mất thị lực hoàn toàn.
Trong năm 2019, thẩm mỹ nội khoa lên ngôi và tiêm filler chiếm vị trí chính yếu mặc dù có rất nhiều ca biến chứng đi kèm sau đó.
Tiêm filler (chất làm đầy) từ lâu đã được giới bác sĩ thẩm mỹ - tạo hình tin dùng. Chỉ trong năm 2014, có 5,5 triệu mũi tiêm filler đã được thực hiện.